Hải quan Hà Nội xử phạt 631 vụ vi phạm hành chính

Năm 2018, Cục Hải quan Hà Nội đã lập biên bản xử phạt 631 vụ vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 37,29 tỷ đồng.

Tang vật ngà voi, sản phẩm ngà voi và vẩy tê tê do Cục Hải quan Hà Nội phát hiện, bắt giữ tháng 9/2018. Ảnh: N.Linh

Trong năm 2018, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại địa bàn Cục Hải quan Hà Nội có xu hướng diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác quản lý hải quan cần phải chặt chẽ, tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát.

Phương án đấu tranh được xây dựng từ đầu năm với một loạt kế hoạch: Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác xử lý vi phạm; kế hoạch kiểm soát hải quan; kế hoạch tuần tra kiểm soát các địa bàn trọng điểm trước, sau Tết Nguyên đán; kế hoạch tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống ma túy trong địa bàn hoạt động hải quan...

Bên cạnh đó trong công tác phối hợp, Cục Hải quan Hà Nội cũng tăng cường phối hợp các đơn vị trong ngành, ngoài ngành như Viện Kiểm sát, Công an...

Đặc biệt, năm 2018 Cục Hải quan Hà Nội xây dựng chuyên án về kiểm soát buôn lậu và vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã; chuyên án ma túy vận chuyển từ Tây Âu về Việt Nam qua Chuyển phát nhanh; kiểm soát có trọng điểm đối với hàng NK chuyển khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài...

Qua đó, nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống ma túy đã bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ và phối hợp bắt giữ.

Đáng chú ý, Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 14 vụ buôn lậu, 8 vụ ma túy. So với năm 2017, số vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép do Cục Hải quan Hà Nội phát hiện bắt giữ tăng đáng kể (tăng 12 vụ), số vụ ma túy bắt giữ cũng tăng 4 vụ.

Một số vụ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển ma túy đã bị Hải quan Hà Nội phát hiện, bắt giữ như: Tháng 4/2018, các lực lượng thuộc Cục Hải quan Hà Nội, Tổng cục Hải quan khám xét lô hàng vận chuyển từ Bỉ về Nội Bài, Hà Nội, phát hiện thu giữ khoảng 9,36 kg ma túy tổng hợp. Đây là vụ vận chuyển ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay qua đường chuyển phát nhanh được phát hiện. Tháng 6/2018, 515 viên nén ma túy tổng hợp được vận chuyển từ Hà Lan về Việt Nam cũng đã kịp thời bị lực lượng hải quan Hà Nội phối hợp thu giữ.

Mới đây nhất, ngày 2/11, hai lô hàng gồm 5 kiện chứa 108,3 kg vẩy tê tê, vi cá mập vận chuyển từ Nigeria về sân bay Nội Bài đã bị lực lượng hải quan phát hiện, thu giữ.

Trước đó, liên tiếp trong tháng 9, 10 các vụ vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã như ngà voi, sừng tê giác cũng đã bị lực lượng Hải quan Hà Nội triệt phá. Ngày 28/9, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội), Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã tiến hành kiểm đếm 24 thùng carton thuộc hai vận đơn được gửi từ Nigeria về Việt Nam, do Hãng hàng không Tukish Airlines vận chuyển. Tên người gửi trên vận đơn là hai công ty có trụ sở tại Nigeria và tên người nhận hàng là hai công ty có trụ sở tại Sóc Sơn, Hà Nội, phát hiện gần 1 tấn ngà voi, sản phẩm ngà voi và vẩy tê tê. Ngày 12/10, gần 34 kg sừng tê giác và các sản phẩm vận chuyển từ Nam Phi quá cảnh qua Doha về Việt Nam đã bị thu giữ.

N.Linh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-ha-noi-xu-phat-631-vu-vi-pham-hanh-chinh.aspx