Hải quan Hà Tĩnh: Phối hợp đánh trúng các đường dây tội phạm ma túy

Những năm qua, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã quyết liệt thực hiện đấu tranh với tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép trên địa bàn do cơ quan Hải quan quản lý. Chỉ tính riêng từ ngày 16/12/2018 đến nay, Hải quan Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 18 vụ, 31 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hải quan Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9.800 viên ma túy ngày 12/12 tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Thế Mạnh.

Hải quan Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9.800 viên ma túy ngày 12/12 tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Thế Mạnh.

Phá thành công 18 chuyên án

Những năm gần đây, do các lực lượng chức năng ở các tỉnh phía Bắc và Tây Nghệ An đánh mạnh vào các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy nên các đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy chuyển hướng hoạt động xuống khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có địa bàn Hà Tĩnh. Tại địa bàn Hà Tĩnh, các đường dây buôn bán ma túy thường lợi dụng đường rừng núi hiểm trở, địa hình phức tạp và trải rộng để vận chuyển ma túy qua biên giới.

Theo đại diện Cục Hải quan Hà Tĩnh, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các đối tượng thường lợi dụng chính sách thông thoáng để vận chuyển ma túy qua trạm kiểm soát của các lực lượng chức năng. Một số đối tượng (chủ yếu là người ngoại tỉnh) làm ăn lâu ngày ở Lào về nước hoặc một số khác lợi dụng các tour du lịch Lào và Việt Nam cất giấu ma túy trong hành lý để vận chuyển vào Việt Nam.

Ngoài địa bàn khu vực biên giới thuộc cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các địa bàn thuộc tuyến đường biển như: Khu kinh tế Vũng Áng, tuyến đường 12A nối với Lào vào khu vực này đã hình thành và ngày càng nhiều phương tiện quốc tế tham gia, hoạt động khiến tình hình buôn lậu, vận chuyển ma túy ngày càng phức tạp.

Trước tình hình này, cơ quan Hải quan bố trí, sắp xếp bổ sung CBCC có trình độ, sức khỏe; tăng cường năng lực và trang bị các công cụ hỗ trợ cho lực lượng phòng chống ma túy.

Từ những giải pháp quyết liệt nhằm đánh tan các ổ nhóm, đường dây ma túy trên địa bàn, thống kê cho thấy, Hải quan Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp phá thành công 18 chuyên án, tang vật thu giữ lên đến 124.338 viên hồng phiến, 280 bánh và 707,36 gram heroin, 966,003 kg ma túy đá, 10 kg ma túy các loại, 20 kg thân và quả thuốc phiện tươi và nhiều tang vật khác. Kết quả nổi bật này đã phần nào phản ánh quyết tâm, nỗ lực của Cục Hải quan Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống ma túy qua địa bàn trong năm 2019.

Điển hình, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/12, tại luồng xuất nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với Biên phòng và Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Quý, sinh năm 1993, quê ở xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đi trên chiếc xe khách mang biển kiểm soát UN 4555 chạy tuyến Viêng Chăn - Hà Nội đang tàng trữ, vận chuyển 49 gói ni lông màu xanh, bên trong chứa 9.800 viên hồng phiến.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Theo ông Đinh Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh, trong năm 2019, với chức năng nhiệm vụ được giao, đơn vị đã phối hợp với với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền tác hại của ma túy đến cộng đồng người dân. Cụ thể, vào ngày 7/6/2019, tại sân vận động xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, đơn vị đã phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu và UBND xã Sơn Kim 2 tổ chức thành công lễ mít tinh tuyên truyền, với hơn 600 người tham gia. Lễ mít tinh đã tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy cho các đoàn viên, thanh thiếu niên, tổ chức, DN và đông đảo CBCC, viên chức, công nhân, nhân dân thuộc địa bàn xã Sơn Kim 2. Đồng thời, buổi lễ cũng phát huy sức mạnh tổng hợp, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng và các địa phương, các đơn vị, các tổ chức kinh tế - xã hội đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

Theo Hải quan Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình sau khi triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn Hương Sơn, nhiều đối tượng mua bán ma túy nhỏ lẻ đã dần từ bỏ hoặc không hoạt động công khai, trắng trợn như trước đây và nhiều người đã tập trung vào phát triển kinh tế theo gia đình. Đặc biệt, công tác phối hợp tuyên truyền giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Từ đó, số vụ việc chủ trì và phối hợp bắt giữ tăng cao, số lượng ma túy bị thu giữ ngày càng lớn; các đường dây, tụ điểm ma túy bị bóc dỡ từ nguồn tin của quần chúng nhân dân ngày càng nhiều.

Từ tháng 6/2019 đến nay, Hải quan Hà Tĩnh đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng trên địa bàn Hương Sơn phá thành công 2 chuyên án và 2 vụ án; tang vật 62 bánh heroin, 12.194 viên hồng phiến, 47 kg ma túy đá…

Theo ông Đinh Văn Hòa, thời gian tới Hải quan Hà Tĩnh sẽ thường xuyên chủ động trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, kế hoạch phối hợp giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan liên quan như: Công an, Bộ đội Biên phòng… Cùng với đó, Hải quan Hà Tĩnh tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là ở vùng biên giới về tác hại của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với nền kinh tế. Từ đó, vận động người dân không buôn lậu và không tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm ma túy...

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo cho công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt hiệu quả thiết thực, Hải quan Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan và phối hợp thực hiện công tác tuần tra, giám sát và tăng cường công tác thu thập, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng trên địa bàn, công tác dự báo tình hình, nắm chắc đối tượng, tuyến, địa bàn, nhất là tuyến, địa bàn trọng điểm, phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại mới.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-tinh-phoi-hop-danh-trung-cac-duong-day-toi-pham-ma-tuy-117832.html