Hải quan Hà Tĩnh: Xung kích trên mặt trận phòng chống ma túy

Chủ trì, phối hợp phá thành công 12 chuyên án, tang vật thu giữ lên đến 16.711 viên hồng phiến, 55 bánh heroin, 41 kg ma túy đá, 15 bánh cần sa và nhiều tang vật khác, kết quả nổi bật này đã phần nào phản ánh quyết tâm, nỗ lực của Cục Hải quan Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống ma túy qua địa bàn trong 7 tháng qua.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật 52 bánh heroin và 25 kg ma túy đá trong chuyên án 48LV ngày 17/7/2018. Ảnh: Đình Phong .

Theo thống kê từ Ban chỉ đạo 389 Hà Tĩnh, trong 7 tháng đầu năm 2018, các lực lượng phòng chống ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 17 vụ buôn bán, vận chuyển ma túy với 20 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 31.085 viên hồng phiến, 63 kg ma túy đá, 55 bánh heroin, 1 kg cần sa và 55 kg quả thuốc phiện tươi, 15 bánh cần sa.

Với quyết tâm ngăn chặn trước khi ma túy vào Việt Nam, các trinh sát tinh nhuệ nhất thuộc lực lượng phòng chống ma túy của Cục Hải quan Hà Tĩnh đã được huy động tối đa, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn lập kế hoạch đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, trong đó phải kể đến chuyên án 48LV.

Theo đó, trưa 17/7, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh và Công an Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm tra xe ôtô bán tải BKS Lào NN-7719 NC vào Việt Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và hệ thống máy soi hành lý, lực lượng chức năng phát hiện 2 valy mà các đối tượng vận chuyển trên xe là ma túy đá và heroin. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường cùng chiếc xe ôtô, đồng thời tiến hành kiểm tra, thu 52 bánh heroin và 25 kg ma túy đá.

Lực lượng chức năng đã áp tải 3 đối tượng: Keo Viset Chida, sinh năm 1982 trú tại bản Chôm Cheng; Keo Cang Chay, sinh năm 1993 trú tại bản Xôm Xạ Nạm và đối tượng trực tiếp lái xe là Phom Ma Sane, sinh năm 1967 trú tại bản Na Bông, cùng huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào) cùng tang vật và xe ôtô về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để điều tra làm rõ. Tại đây, 2 đối tượng Keo Viset Chida và Keo Cang Chay khai nhận, bên trong 2 chiếc valy chứa chất ma túy, được vận chuyển vào Việt Nam để tiêu thụ.

Trao đổi với phóng viên về quá trình phá án, đại diện Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng đánh án luôn có sự đồng thuận, thống nhất cao từ khi xác minh đến phối hợp xác lập chuyên án. Đây là yếu tố quan trọng để lực lượng đánh án đánh trúng các đối tượng, đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, góp phần ngăn chặn, kiềm chế hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hay mới đây nhất (chiều 27/7), tại khách sạn Thịnh Tám thuộc thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Hà Tĩnh) đã phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc BĐBP Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Vàng A Quán, sinh năm 1981, quê xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, hiện trú tại Liêng Srônh, Đam Rông, Lâm Đồng, đang vận chuyển, tàng trữ 1 bánh heroin và 30 viên ma túy tổng hợp.

Theo đánh giá của Cục Hải quan Hà Tĩnh, tình hình tội phạm ma túy tại khu vực biên giới Hà Tĩnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố hết sức phức tạp, nhất là khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Bởi lẽ, vùng ngoại biên thị trấn Lạc Xao, thuộc huyện Căm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) cách cửa khẩu Cầu Treo khoảng 38km, là trung tâm điều phối, giao dịch ma túy từ Lào qua Việt Nam. Đặc biệt, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, phạm vi rộng. Chúng sử dụng đối tượng vận chuyển rất đa dạng, cả người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng này rất manh động, sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt.

Một trong những thủ đoạn mà các đối tượng thường xuyên sử dụng là đánh lạc hướng theo dõi và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Nắm được phương thức này của các đối tượng, Hải quan Hà Tĩnh đã và đang tăng cường tối đa và triệt để việc kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu. Hải quan Hà Tĩnh xác định rõ những địa bàn có nhiều nguy cơ về tội phạm ma túy để cắt cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đặc biệt khu vực cửa khẩu.

Theo nhận định của Cục Hải quan Hà Tĩnh, gần đây trên tuyến biên giới, cửa khẩu, tình hình ma túy tổng hợp, heroin… vận chuyển vào nội địa với số lượng lớn có chiều hướng gia tăng. Do vậy, Hải quan Hà Tĩnh cho rằng, lực lượng kiểm soát ma túy cần phải được trang bị các phương tiện, thiết bị hiện đại như: ống nhòm hồng ngoại có thể nhìn được ban đêm, máy ảnh, camera, máy ghi âm, máy ngửi ma túy, ô tô chuyên dụng… để thuận lợi hơn trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo dõi đối tượng tại các cảng biển, cửa khẩu đường bộ lớn, có nguy cơ tiềm ẩn cao.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-ha-tinh-xung-kich-tren-mat-tran-phong-chong-ma-tuy.aspx