Hải quân Hoa Kỳ thăm và giao lưu tại Đà Nẵng

Ngày 5/3, nhóm tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ Theodore Roosevelt cập cảng Tiên Sa chính thức chuyến thăm và giao lưu tại TP. Đà Nẵng. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 25 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hoa Kỳ.

Tham dự lễ đón có đại diện các đơn vị quân đội, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng và các cơ quan khác của Việt Nam. Phái đoàn Hoa Kỳ do Đô đốc John C. Aquilino, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Marie Damour, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và các viên chức khác.

Tàu của hải quân Hoa kỳ cập cảng Tiên Sa vào sáng 5/3

Tại buổi họp báo ngay sau lễ đón, Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vinh dự khi đến Việt Nam và thăm quan một số điểm du lịch ở Đà Nẵng- Việt Nam. Chuyến thăm ngày hôm nay đánh dấu 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việc tàu hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng cho thấy cột mốc mới trong quan hệ song phương của hai bên".

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho rằng, sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày nay, mối quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ vẫn không ngừng phát triển cả chiều sâu và bề rộng. Kim ngạch thương mại song phương mỗi năm đạt 77 tỷ USD. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, hợp tác an ninh, năng lượng, pháp lý ngày càng sâu sắc hơn....

Ông Hồ Kỳ Minh- Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (bên phải) bắt tay đón Đoàn

“Mối quan hệ đối tác và hữu nghị với Việt Nam là yếu tố then chốt trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nó cũng diễn ra đồng thời với vai trò quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, thể hiện qua việc Việt Nam đang đóng vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm nay", Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink nhìn nhận.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng rất hoan nghênh chuyến thăm 5 ngày của nhóm tàu Theodore Roosevelt. "Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ tốt đẹp và tăng cường tình hữu nghị, sự kết nối giữa nhân dân hai nước. Tôi chúc thủy thủ sẽ có những ngày đáng nhớ tại đây ", ông Minh nói.

Hình ảnh họp báo ngay sau lễ đón

Chuẩn đô đốc Stuart Baker, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay, cho rằng, khi ông nói chuyện với thủy thủ đoàn, các thủy thủ nói rằng Việt Nam là địa điểm họ muốn ghé đến nhất.

Được biết, nhóm tàu của Hải quân Hoa Kỳ sẽ thăm và giao lưu tại Đà Nẵng 5 ngày với các hoạt động hết sức thiết thực như giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, thăm một số trung tâm từ thiện, tham quan một số điểm du lịch TP. Đà Nẵng...

Xuân Hoài

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hai-quan-hoa-ky-tham-va-giao-luu-tai-da-nang-133571.html