Hải quân Hoa Kỳ và diễn viên Nhà hát Trưng Vương khuấy động sân khấu biển Đà Nẵng

Tối 7-3, hàng nghìn người dân và du khách đã được hòa vào không khí sôi động trong chương trình 'Giao lưu âm nhạc với Hải quân Hoa Kỳ' tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng). Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh.

Ca sĩ của Nhà hát Trưng Vương và Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ trình diễn các bài hát Hello Việt Nam, Hotel California, Nối vòng tay lớn.

Giữa không gian lý tưởng bên một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, các ca sĩ, diễn viên của Nhà hát Trưng Vương và ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Hoa kỳ đã trình diễn những ca khúc kinh điển của âm nhạc thế giới xen kẽ với những bài hát nổi tiếng của Việt Nam. Những lời ca, điệu nhảy đã xóa nhòa những khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa, màu da để thắt chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị. Ngoài những tiết mục "đinh" mang màu sắc văn hóa quốc gia đặc trưng "tổ khúc" Hello Việt Nam (Marc Lavoine), Hotel California (Nhóm The Eagles) và Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn) với sự tham gia của diễn viên, ca sĩ 2 nước đã khiến người dân, du khách đứng ngồi không yên trong giai điệu sôi động. Sự có mặt của ca sĩ Nam Sơn, Hoàng Long, Nhã Trang, Huyền Trang, Thái Bình, Hồng Duyên, Mai Anh của Nhà hát Trưng Vương bên cạnh các tay đàn, tay trống của ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ đã biến sân khấu BNF tại Công viên Biển Đông thành một "đại nhạc hội" chưa từng xuất hiện từ trước tới nay tại Đà Nẵng.

Phấn khích và bất ngờ trước tình cảm của người dân và du khách, ông Tim Liston - Phó tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh cho biết: "Đây là một trong những sự kiện mang tính cộng đồng thú vị nhất mà chúng tôi từng được tham gia. Chúng tôi ở đây để "xin chào Việt Nam", chúng ta ở đây để "nối vòng tay lớn". Âm nhạc và những vũ điệu đã kết nối, đưa chúng ta đến gần nhau hơn".

Đông đảo người dân và du khách hòa mình vào không khí sôi động của chương trình giao lưu.

Dù đã biểu diễn tại nhiều chương trình nghệ thuật trong và ngoài thành phố nhưng đối với diễn viên, ca sĩ Nhà hát Trưng Vương, đây là một trải nghiệm khó quên trong đời làm nghề. Không đơn giản là vấn đề chuyên môn ca hát, biểu diễn của từng cá nhân mà sự kiện này còn đánh dấu khả năng đảm nhận các nhiệm vụ giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao phó. Trước đó, vào tối ngày 6-3, đông đảo văn nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc bằng một chương trình nghệ thuật đặc biệt trong tiệc chiêu đãi tọa đàm "Gặp gỡ Hoa Kỳ 2018" do lãnh đạo thành phố tổ chức.

Theo lãnh đạo Nhà hát Trưng Vương, sau các chương trình giao lưu đặc biệt này, Nhà hát sẽ bắt tay vào công tác chuẩn bị phục vụ cho Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2018 và nhiều sự kiện đặc sắc sẽ diễn ra tại thành phố trong năm nay. Gần nhất, vào ngày 7-4 tới sẽ là một liveshow Trịnh Công Sơn quy mô với sự có mặt của các tên tuổi như Hồng Nhung, Tấn Minh, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Saxophone Trần Mạnh Tuấn.

BẢO NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_179983_.aspx