Hải quân Mỹ triển khai chiến hạm tác chiến ven biển mới tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ngày 6/9, phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ John Gay xác nhận chiến hạm tác chiến ven biển (LCS) Gabrielle Giffords của Hải quân Mỹ đã được triển khai từ ngày 3/9 từ San Diego, bang California và sẽ di chuyển tới khu vực hoạt động ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chiến hạm tác chiến mới của Mỹ sẽ di chuyển tới khu vực hoạt động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. (Nguồn: Military.com)

Theo thông báo, chiến hạm này được trang bị tên lửa chống hạm có tầm bắn xa hơn 50km so với loại tên lửa chống hạm hiện nay, cùng với trực thăng không người lái mới MQ-8C Fire Scout.

Chiến hạm này có thể di chuyển hơn 100 hải lý, dễ dàng phát hiện kẻ thù thông qua hình ảnh và có thể tiêu diệt mục tiêu chính xác.

Giffords là chiến hạm LCS thứ hai được triển khai trong năm nay. Trước đó chiến hạm LCS Montgomery cũng đã được triển khai từ San Diego vào tháng 6 và hiện đang hoạt động ở Vịnh Thái Lan.

Theo một quan chức giấu tên, chiến hạm Giffords sẽ di chuyển tới khu vực căn cứ thường xuyên của Trung Quốc, tuy nhiên không nói rõ lịch trình của chiến hạm này.

PV

(theo Naval News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hai-quan-my-trien-khai-chien-ham-tac-chien-ven-bien-moi-tai-an-do-duong-thai-binh-duong-100695.html