Hải quân Nga chặn eo biển nối Crưm và Nga

Ngày 4/3, cơ quan biên phòng Ukraine cho biết các tàu hải quân Nga đã chặn eo biển Kerch giữa bán đảo Crưm (Crimea) và Nga.

Cơ quan trên nói rằng quân nhân Nga đã kiểm soát khu vực phía Crưm của eo biển hẹp này và rằng đã phát hiện các xe bọc thép của Nga ở phía bên kia của eo biển.

Lực lượng vũ trang dưới sự yểm trợ của xe bọc thép phong tỏa căn cứ của lực lượng phòng vệ bờ biển Ukraine, gần thủ phủ Simferopol thuộc bán đảo Crưm ngày 2/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hiện quân đội Nga chưa xác nhận thông tin trên.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo hôm 4/3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết cuộc tập trận quy mô lớn của Hải quân Nga tại Kaliningrad không liên quan tới tình hình Ukraine, vì đã được lên lịch từ trước. Tuy nhiên, hôm nay ông đã ra lệnh cho các đơn vị tham gia tập trận trở về căn cứ.

Trước đó, Nga đã tăng cường bảo vệ các cơ sở quân sự của mình tại Crưm trước các thông tin về việc có các phần tử khủng bố kéo đến bán đảo này.

TN (Theo Reuters)

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hai-quan-nga-chan-eo-bien-noi-crum-va-nga-20140304222306576.htm