Hải quân Nga hạ thủy tàu hộ vệ cực mạnh sau thời gian đóng dài kỷ lục

Sau một thời gian tập trung đóng mới tàu hộ vệ tên lửa dự án 20385 lớp Gremyashchy thì phải tới gần đây, một chiếc thuộc dự án 20381 lớp Steregushchy thế hệ trước mới được hạ thủy cho hải quân Nga sau hơn 4 năm thi công.

 Hôm 12-9 tại nhà máy đóng tàu Amur thuộc tổ hợp Komsomolsk on Amur, tàu hộ vệ tên lửa tàng hình dự án 20381 lớp Steregushchy mang tên anh hùng liên bang Nga Aldar Tsydenzhapov đã được hạ thủy.

Hôm 12-9 tại nhà máy đóng tàu Amur thuộc tổ hợp Komsomolsk on Amur, tàu hộ vệ tên lửa tàng hình dự án 20381 lớp Steregushchy mang tên anh hùng liên bang Nga Aldar Tsydenzhapov đã được hạ thủy.

Con tàu được khởi đóng ngày 22-7-2015 và dự kiến sẽ vào biên chế hạm đội Thái Bình Dương trong năm 2020 nhằm đối phó các mối nguy cơ đến từ hải quân Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thời gian thi công chiếc chiến hạm này lâu đến mức kỷ lục như vậy là do trong một thời gian dài, người Nga tập trung cho phiên bản cao cấp hơn là dự án 20385 lớp Gremyashchy.

Do chiến hạm lớp Gremyashchy gặp phải vướng mắc do thiếu động cơ từ Đức vì các lệnh cấm vận mà Nga đã phải quay lại đóng phiên bản cũ và vũ trang nhẹ hơn, chính là dự án 20381 lớp Steregushchy.

Hiện tại ở nhà máy đóng tàu Amur vẫn còn một chiếc chiến hạm nữa cùng lớp đang được thi công, đó là tàu Rezky, đây cũng là tàu cuối cùng thuộc dự án 20381.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Steregushchy dự án 20380 và 20381 được xác định là một trong những trọng điểm đầu tư của hải quân Nga trong thế kỷ 21 với tổng số 30 chiếc nằm trong kế hoạch đóng mới nhưng thực tế sẽ chỉ có khoảng 10 tàu hoàn thành.

Thông số cơ bản của tàu hộ vệ tên lửa tàng hình lớp Steregushchy bao gồm chiều dài 104,5 m; chiều rộng 11,6 m, mớn nước 3,7 m, với lượng giãn nước đầy tải 2.200 tấn.

Chiến hạm lớp Steregushchy được Hải quân Nga đóng với 2 phân lớp bao gồm dự án 20380 (chiếc duy nhất số hiệu 530) và dự án 20381 (từ chiếc mang số hiệu 531) trở đi.

Khác biệt lớn nhất là việc hệ thống phòng thủ tầm cực gần Kashtan ở phía trước cabin chỉ huy của dự án 20380 đã được thay bằng cụm 12 ống phóng thẳng đứng để bắn tên lửa đối không tầm trung 9M96 Redut trên dự án 20381.

Ngoài thay đổi kể trên thì các tàu lớp Steregushchy đều có chung vũ khí trang bị gồm 1 pháo hạm A-190 100 mm, 2 pháo phòng không bắn nhanh AK-630M.

Bên cạnh đó là 8 tên lửa hành trình đối hạm 3M24 Uran, 8 ngư lôi chống ngầm Paket-NK cỡ 330 mm và 2 súng máy hạng nặng MTPU cỡ 14,5 mm.

Tàu được trang bị hệ thống radar trinh sát/điều khiển hỏa lực hiện đại gồm: radar trinh sát đường không Furke-E 3D (có thể thay thế bằng Positive-ME1 hoặc SMILE Thales trên phiên bản xuất khẩu).

Bên cạnh đó là radar trinh sát mặt nước Grapun-B/ 3T-25E/ Plank Shave; radar điều khiển hỏa lực Ratep 5P-10E Puma và radar ngắm bắn Monument.

Ngoài ra tàu còn trang bị hệ thống định vị thủy âm Zarya-ME và hệ thống sonar kéo Vinkyetka-EM. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng săn ngầm Ka-27/28.

"Trái tim" của tàu là hệ thống động cơ CODAD (kết hợp diesel - diesel) với 4 máy 16D49 công suất 24.000 mã lực (17,9 MW) cho tốc độ tối đa 27 hải lý/h.

Tầm hoạt động của chiến hạm lớp Steregushchy đạt 3.800 hải lý khi chạy với tốc độ 14 hải lý/h; thời gian hoạt động trên biển 15 ngày; thủy thủ đoàn 90 người.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-hai-quan-nga-ha-thuy-tau-ho-ve-cuc-manh-sau-thoi-gian-dong-dai-ky-luc/825327.antd