Hải quân Nga tiếp nhận tàu hộ tống Gremyashchy

Cờ Thánh Andrew đã được kéo lên trên tàu hộ tống chính của Dự án 20385 'Gremyashchy', được đóng tại nhà máy Severnaya Verf ở St.Petersburg, báo Sputnik đưa tin.

Tàu hộ tống Gremyashchy. (Nguồn: Sputnik)

Như vậy, kể từ đây, con tàu đã được tiếp nhận vào biên chế Hải quân Nga. Trong tương lai, các tàu hộ tống lớp này được lên kế hoạch trang bị tên lửa siêu thanh Zircon hiện đại nhất.

"Hôm nay là một sự kiện quan trọng đối với Hải quân Nga. Trước Năm mới, một con tàu mới, hoàn toàn độc đáo về đặc tính kỹ thuật được đưa vào hoạt động - tàu hộ tống do Cục Thiết kế Trung ương Almaz phát triển là bước phát triển tiếp theo của Đề án 20380", Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Evmenov phát biểu tại lễ thượng cờ.

Trong tương lai gần, tàu hộ tống này sẽ được tái triển khai tới nơi đóng quân thường trực - Hạm đội Thái Bình Dương.

Các tàu hộ tống đa năng của dự án này được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương trong khu vực hải lãnh gần, thực hiện việc đổ bộ của quân đội, bảo vệ khu vực ven biển và hộ tống các tàu khác.

Các tàu này được trang bị hệ thống pháo, hệ thống chống tên lửa, chống ngầm, sonar và radar. Nhờ kiến trúc ban đầu và việc sử dụng vật liệu composite kết hợp với các lớp phủ đặc biệt, cũng như vũ khí tên lửa và trụ ăng ten được tích hợp trên thân tàu, tín hiệu radar, âm thanh và quang học của tàu hộ tống giảm đáng kể.

Các tàu hộ tống Dự án 20385 có lượng choán nước hơn 2 nghìn tấn, dài 104 mét, rộng 13 mét, tốc độ lên tới 27 hải lý/giờ. Tầm hoạt động của tàu là khoảng 4 nghìn hải lý, thủy thủ đoàn gồm 99 người. Tàu hộ tống có thể mang theo trực thăng chống ngầm Ka-27PL (Ka-27PS).

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hai-quan-nga-tiep-nhan-tau-ho-tong-gremyashchy-132704.html