Hải quan Nội Bài không ngừng xây dựng hình ảnh của Hải quan Thủ đô

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục cải cách, hiện đại hóa, thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về Hải quan, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh quốc gia, không ngừng góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Hải quan Thủ đô trong cộng đồng xã hội và bè bạn quốc tế.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Hải quan Nội Bài. Ảnh: H.Nụ

Đó là chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài nhân dịp lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập diễn ra sáng ngày 12/8.

Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài ngành...

Ngày 1/1/1978, lực lượng Hải quan đã có mặt tại Nội Bài để làm thủ tục cho chuyến bay quốc tế đầu tiên, hạ cánh lúc 12 giờ 15 phút ngày 2/1/1978. Để rồi 7 tháng sau đó, Hải quan Nội Bài chính thức được thành lập theo Quyết định số 818 BNGT/TCCB ngày 14/8/1978 của Bộ Ngoại thương với tên gọi là Trạm Hải quan quốc tế Thủ đô (trực thuộc Cục Hải quan Trung ương, Bộ Ngoại thương).

Trải qua 40 năm phát triển trưởng thành, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài luôn là đơn vị trọng điểm, đi đầu trong công tác hiện đại hóa, tiến lên chuyên nghiệp, sánh ngang với hải quan các nước trong khu vực.

Hai năm gần đây, một mốc son mới của công tác hiện đại hóa hải quan với Hải quan Nội Bài, đó là Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa XNK quá cảnh đã được chính thức triển khai tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vào ngày 16/4/2017. Đây là nỗ lực lớn của Cục Hải quan Hà Nội nói chung và Hải quan Nội Bài nói riêng trong lĩnh vực quan trọng này.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo ông Vũ Quốc Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, những năm qua, Hải quan Nội Bài luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao, góp phần giúp Cục Hải quan Hà Nội hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN. Trong năm 2017, đơn vị đã tiếp nhận và làm thủ tục cho khoảng gần 60.000 lượt chuyến bay XNC với 6,5 triệu lượt hành khách. Kim ngạch XNK hàng hóa hơn 11 tỷ USD với số thuế nộp NSNN đạt 3.680 tỷ đồng. Năm 2018, đơn vị phấn đấu hoàn thành thu NSNN đạt 4.330 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hải quan Nội Bài luôn chủ động, tích cực phối hợp phá án thành công nhiều vụ buôn lậu vàng, ngoại tệ, ma túy, buôn bán chất cấm, các loại động vật hoang dã… qua đường hàng không. Nhiều lần, tập thể đơn vị và cán bộ, công chức của Chi cục được nhận thư khen, giấy khen, bằng khen đột xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính về những thành tích nổi bật trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Trong sự lớn mạnh không ngừng của Cục Hải quan Hà Nội suốt chặng đường phát triển và xây dựng đã qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài là đơn vị có những đóng góp tích cực, chia sẻ nhiệm vụ nặng nề và quan trọng cùng Hải quan Thủ đô ở tất cả các lĩnh vực trọng yếu được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã đạt được qua các thời kỳ.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn phát triển mới, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường cho rằng, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cần tiếp tục phát huy truyền thống 40 năm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, không ngừng cải cách, hiện đại hóa, thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về Hải quan, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh quốc gia, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Hải quan Thủ đô trong cộng đồng xã hội và bè bạn quốc tế.

Trong đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình cải cách; hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN; tăng cường công tác chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, vận chuyển trái phép qua đường hàng không, đặc biệt là mặt hàng ma túy. Tiếp tục xây dựng nguồn nhân lực cao nhằm đáp ứng yêu cầu trong hình hình mới.

Tại buổi lễ, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do đã có nhiều thành tích trong công tác phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy, chất ma túy qua đường hàng không.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-noi-bai-khong-ngung-xay-dung-hinh-anh-cua-hai-quan-thu-do.aspx