Hải quan Trung Quốc phát hiện đường dây buôn lậu 'hồng dầu' lớn

Hải quan Cung Bắc và Hải quan Quảng Châu (Trung Quốc) vừa phối hợp triệt phá thành công vụ đại án buôn lậu "hồng dầu", triệt phá 8 nhóm buôn lậu, bắt giữ 64 đối tượng, tịch thu hơn 3 tấn "hồng dầu", trị giá vụ án ước tính 1,5 tỷ nhân dân tệ.

Hoạt động buôn lậu xăng dầu với số lượng lớn dưới hình thức tạm nhập tái xuất này lần đầu tiên được phát hiện tại khu vực Cung Bắc Quảng Châu.

Theo đó, qua theo dõi, nắm tình hình, các đối tượng buôn lậu trên hoạt động từ rất lâu, tần suất hoạt động trung bình 4 chuyến/tháng, có thời điểm lên đến 6-7 chuyến/tháng. Chúng sử dụng hóa đơn khống và trong trường hợp cấp thiết mới điền ngày tháng xuất hàng nên khiến các lực lượng chức năng gặp khá nhiều khó khăn trong công tác nắm bắt tình hình.

"Hồng dầu" là loại nguyên liệu dùng thêm vào nhuộm màu đỏ cho nhiên liệu miễn thuế diesel chuyên dùng của đặc khu Hồng Kông.

Vào hồi 23h50 phút ngày 26/12/2016, Cục Phòng chống buôn lậu- Hải quan Cung Bắc và Hải quan Quảng Châu phối hợp triển khai hành động, kết hợp hành động đường thủy đường bộ. Hải quan đã huy động hơn 120 người, phân thành 19 tiểu đội đồng bộ triển khai hành động khám xét và vây bắt. Kết quả đã triệt phá 8 nhóm buôn lậu, bắt giữ 64 đối tượng, tịch thu hơn 3 tấn "hồng dầu", trị giá vụ án ước tính 1,5 tỷ nhân dân tệ.

Nguyễn Ngọc Trâm (Theo Hải quan Trung Quốc)

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-cung-bac-hai-quan-quang-chau-phat-hien-duong-day-buon-lau-hong-dau-lon.aspx