Hải quân Ukraine trong kế hoạch chống Nga của NATO

Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov mới đây đã có một bài phân tích đáng chú ý về sự hợp tác giữa NATO và Ukraine tại biển Đen nhằm chống lại Nga.

"Các lực lượng của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO có ý định sử dụng Hải quân Ukraine vì lợi ích riêng của họ trong khuôn khổ cuộc đối đầu với Liên bang Nga. Nhiệm vụ chống trả Hạm đội Biển Đen và các đơn vị của Quân khu phía Nam sẽ đổ lên vai hạm đội Ukraine", quan điểm này được chuyên gia quân sự Alexei Leonkov chia sẻ.

Theo nhà phân tích, Hải quân Ukraine sẽ phải khiêu khích các lực lượng và tài sản của Nga đóng trên bán đảo Crimea. Đặc biệt, chúng ta đang nói về việc trinh sát và chỉ định mục tiêu của lực lượng Hạm đội Biển Đen ở cả vùng biển Biển Đen và những nơi triển khai thường trực.

Trước đó, ông Leonkov cho rằng Kiev sẽ đẩy mạnh khiêu khích tại đường phân giới các bên xung đột ở Donbass nhằm tạo cớ cho lực lượng NATO xâm nhập hợp pháp vào lãnh thổ Ukraine.

Theo vị chuyên gia, chúng ta có thể nói về cuộc đổ bộ của quân đội NATO dưới vỏ bọc của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov - Biên tập viên Tạp chí "Kho vũ khí của Tổ quốc"

Chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov - Biên tập viên Tạp chí "Kho vũ khí của Tổ quốc"

Vào đầu tháng 3, Hải quân Ukraine đã đưa vào trang bị các nguyên mẫu của hệ thống tên lửa di động ven biển với tên lửa chống hạm ZhK-360MTS "Neptune", đây là vũ khí chủ lực của họ, sẽ được bố trí cả trên đất liền lẫn tàu hải quân.

Trước đó trong tháng 2, tờ The Drive đã viết rằng Hải quân Hoa Kỳ, do nhận thấy sự vô dụng trước các đối thủ tiềm năng và còn vì nguyên nhân chi phí cao, họ đang có kế hoạch loại bỏ các tàu tuần tra mới nhất thuộc thiết kế Mark VI, chiếc cũ nhất mới chỉ được chế tạo 6 năm trước đây.

Vào tháng 7 năm 2020, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, chính quyền Mỹ đã phê duyệt việc cung cấp tới 16 tàu tuần tra chiến đấu Mark VI và những thiết bị liên quan cho Ukraine.

Theo ông Kuleba, 6 chiếc tàu cỡ nhỏ đã được chuẩn bị cho Kiev trong khuôn khổ "hỗ trợ theo các chương trình liên quan". Phần còn lại Ukraine sẽ có thể mua bằng tiền từ ngân sách quốc phòng.

Mặc dù kích thước nhỏ nhưng nhờ sở hữu độ linh hoạt cao, nếu được tích hợp tên lửa hành trình chống hạm thì các tàu chiến cỡ nhỏ của Hải quân Ukraine sẽ tạo ra một "hạm đội muỗi" theo cách mà Iran đã xây dựng và tạo ra thách thức không thể bỏ qua.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/hai-quan-ukraine-trong-ke-hoach-chong-nga-cua-nato-3430119/