Hải quan Việt Nam: Chuẩn bị tốt nhất cho hội nghị ASEM 13

Để Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13 (gọi tắt là Hội nghị ASEM 13) tại Quảng Ninh được diễn ra chu đáo, thành công, đảm bảo an ninh, an toàn, thể hiện được với bạn bè quốc tế một đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam mến khách, Tổng cục Hải quan đã và đang tích cực hoàn tất các công tác chuẩn bị để triển khai hội nghị.

Để hiểu rõ hơn vai trò đơn vị chủ trì của Việt Nam nói chung và của Hải quan Việt Nam nói riêng, Báo Hải quan đã có cuộc trao đổi với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành (ảnh) về công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Thưa Phó Tổng cục trưởng, công tác đăng cai Hội nghị ASEM 13 có ý nghĩa như thế nào đối với Hải quan Việt Nam?

Việc đăng cai Hội nghị ASEM 13 của Hải quan Việt Nam là một hoạt động cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Qua đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hải quan Việt Nam trên diễn đàn hợp tác ASEM.

Hải quan Việt Nam chủ động tham gia giải quyết các mối quan tâm chung, cũng như đề xuất định hướng hợp tác hải quan ASEM, tranh thủ sự hỗ trợ và hợp tác từ các cơ quan Hải quan của các nước ASEM, đặc biệt là các nước đối tác châu Âu với ưu thế về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, thúc đẩy quan quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực với các đối tác châu Âu quan trọng.

Đặc biệt, việc đăng cai Hội nghị ASEM 13 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam cũng như của Hải quan Việt Nam nhằm khẳng định sự hợp tác và tuân thủ các cam kết quốc tế trong lĩnh vực hải quan, củng cố lòng tin của các đối tác hải quan cũng như đối tác thương mại, nâng cao thương hiệu uy tín của hàng Việt Nam.

Để Hội nghị ASEM 13 diễn ra thành công, với vai trò là cơ quan chủ trì Hải quan Việt Nam đã chuẩn bị gì cho sự kiện quan trọng này, thưa Phó Tổng cục trưởng?

Để chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Hội nghị ASEM 13, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 10/2018, Tổng cục Hải quan đã tổ chức họp báo công bố việc đăng cai sự kiện này. Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và 3 nhóm làm việc về nội dung, hậu cần, tuyên truyền phục vụ công tác tổ chức Hội nghị ASEM 13.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Hội nghị ASEM 13, Tổng cục Hải quan sẽ huy động các cán bộ thông thạo tiếng Anh tại Tổng cục Hải quan và một số cục hải quan địa phương làm cán bộ điều phối, hỗ trợ cho các Đoàn Tổng cục trưởng của hải quan các nước tới tham dự hội nghị. Các cán bộ được huy động sẽ được tập huấn về công tác lễ tân, đối ngoại và các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ các đoàn trong thời gian diễn ra hội nghị.

Hải quan Việt Nam cũng xây dựng trang web để phục vụ cho việc đăng ký tham dự của các đoàn đại biểu tham dự hội nghị cũng như để đăng tải các thông tin có liên quan của hội nghị.

Trang web phục vụ cho việc đăng ký tham dự của các đoàn đại biểu tham dự hội nghị .

Trang web phục vụ cho việc đăng ký tham dự của các đoàn đại biểu tham dự hội nghị .

Phó Tổng cục trưởng có thể cho biết cụ thể hơn các công việc mà Hải quan Việt Nam đang gấp rút triển khai cho Hội nghị ASEM 13?

Về nội dung, từ cuối năm 2018, Tổng cục Hải quan đã giao cho Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng chương trình nghị sự, kịch bản điều hành và đề xuất định hướng hợp tác và chương trình hành động ưu tiên hợp tác hải quan ASEM giai đoạn 2020 - 2021; xây dựng Tuyên bố chung của hội nghị, chuẩn bị nội dung và phương án của đoàn Việt Nam tham gia tại hội nghị, điều phối các sáng kiến do các thành viên chủ trì; thực hiện công tác thư ký, báo cáo kết quả hội nghị.

Trong công tác hậu cần, Tổng cục cũng giao cho các đơn vị xây dựng và triển khai phương án tổ chức lễ tân, hậu cần cho các hoạt động của hội nghị; xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho hội nghị; xây dựng và triển khai phương án tổ chức lễ tân, hậu cần, lãnh sự cho các hoạt động của hội nghị. Để đảm bảo cho việc hỗ trợ, đón đoàn và phục vụ công tác tổ chức hội nghị theo tiến độ, Tổng cục Hải quan cử 38 cán bộ đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc liên lạc, phụ trách hỗ trợ mỗi đoàn thành viên tham gia trong suốt thời gian đoàn ở Việt Nam tham gia hội nghị. Ngoài ra, để các cán bộ hiểu rõ hơn công việc phải làm và đảm bảo một cách chuyên nghiệp, Tổng cục cũng đã tổ chức khóa tập huấn cho các cán bộ tham gia tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan cũng giao các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể nhằm đảm bảo có hoạt động thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị bằng các hình thức đa dạng, ấn tượng; thực hiện clip giới thiệu về Hải quan Việt Nam để sử dụng tuyên truyền tại hội nghị.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công việc chuẩn bị cho hội nghị từ lễ tân, hậu cần, tuyên truyền… đều đã được Tổng cục Hải quan gấp rút hoàn tất.

Hải quan Việt Nam mong muốn đóng góp ý kiến gì tại Hội nghị ASEM, thưa Phó Tổng cục trưởng?

Với kinh nghiệm đã tổ chức thành công các Hội nghị đa phương trong ASEAN như Hội nghị ASEAN các năm 1994, 2004, 2014; Hội nghị Tiểu ban thủ tục hải quan trong khuôn khổ APEC các năm 2006, 2017; cuộc họp nhóm ASEAN 2010 và một số hội nghị quốc tế khác, việc tổ chức thành công Hội nghị ASEM 13 tới đây sẽ góp phần khẳng định vị thế Việt Nam nói chung, của Hải quan Việt Nam nói riêng trên các diễn đàn quốc tế liên quan và hướng đến chủ trì các hội nghị khu vực của Tổ chức Hải quan thế giới.

Việc đăng cai Hội nghị ASEM 13, Hải quan Việt Nam mong muốn góp phần tạo ra sự kết nối và hợp tác khu vực trong lĩnh vực hải quan trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực hải quan đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với đó là việc thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh trong chống khủng bố, vận chuyển hàng hóa nguy hại đến môi trường, xã hội với mức độ ngày càng phức tạp, tinh vi với khối lượng lớn; hay áp lực về duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xin cảm ơn Phó Tổng cục trưởng!

Hồng Nụ (thực hiện)

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-viet-nam-chuan-bi-tot-nhat-cho-hoi-nghi-asem-13-112444.html