Hải quan Việt Nam ký Ý định thư với Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh

Sáng ngày 26/7, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn và ông Stephen Lysaght- Đại biện lâm thời Đại sứ Vương quốc Anh đã ký kết Ý định thư về triển khai chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Hải quan Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và các vi phạm hải quan khác.

Tổng cục trưởng NGuyễn Văn Cẩn và ông ông Stephen Lysaght- Đại biện lâm thời Đại sứ Vương quốc Anh ký kết Ý định thư hợp tác. Ảnh: H.Nụ

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và nhất trí về việc triển khai một chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Hải quan Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và các vi phạm hải quan khác, được thể hiện bằng một Ý định thư ký kết giữa hai phía.

Theo đó, Cơ quan Bảo vệ biên giới Vương quốc Anh sẽ cung cấp các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý hải quan để hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ Hải quan Việt Nam tại cảng biển và biên giới, đặc biệt trong hoạt động xác định trọng điểm và lập hồ sơ rủi ro.

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh ngày càng phát triển, Anh hiện đang là một trong những đối tác chiến lược của Việt Nam, và việc triển khai chương trình hợp tác này sẽ đặt nền móng tốt cho mối quan hệ giữa cơ quan quản lý về hải quan của hai nước, hỗ trợ cho các hoạt động chuyên ngành của Hải quan Việt Nam, đảm bảo các lợi ích thương mại và an ninh biên giới.

Tổng cục trưởng NGuyễn Văn Cẩn và ông ông Stephen Lysaght- Đại biện lâm thời Đại sứ Vương quốc Anh ký kết Ý định thư hợp tác. Ảnh: H.Nụ

Ông Stephen Lysaght cho biết, trước tình hình các vi phạm hải quan đang diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp, việc cập nhật các kiến thức, kỹ năng và công nghệ mới, chia sẻ thông tin với các đối tác hải quan trên thế giới là hết sức cần thiết cho hoạt động của Hải quan Việt Nam nhằm giải quyết các mối đe dọa xuyên biên giới.

Vì vậy, nội dung của chương trình sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực cho cán bộ Hải quan Việt Nam trong lĩnh vực lập hồ sơ, xác định trọng điểm trong vận tải hàng hóa tại cảng hàng không và cảng biển, nâng cao kiến thức về môi trường rủi ro và đưa ra các phương án phòng ngừa, ngăn chặn các mối đe dọa về hải quan.

Ý định thư thể hiện rõ sự quan tâm lẫn nhau mạnh mẽ của hai cơ quan và những lợi ích có thể phát sinh từ sự hợp tác và phối hợp dành cho thương mại và an ninh biên giới. Trong đó, nêu rõ tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp với các đối tác trong việc chia sẻ thông tin, các hoạt động phòng chống và ngăn chặn với mục tiêu đấu tranh chống buôn lậu, bao gồm cả sự thành công của sáng kiến hợp tác song phương giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Lực lượng biên giới Vương quốc Anh.

Ý định thư khẳng định cam kết chia sẻ thông tin và các hoạt động hợp tác để giải quyết các mối đe dọa biên giới xuyên quốc gia, bao gồm buôn bán động thực vật hoang dã, buôn lậu thuốc lá, rượu và gian lận thương mại. Công nhận lợi ích của việc hợp tác thường xuyên giữa các cơ quan nhằm phục vụ cam kết chung trong việc tăng cường năng lực của cả hai quốc gia để giải quyết các mối đe dọa xuyên biên giới.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-viet-nam-ky-y-dinh-thu-voi-co-quan-bao-ve-bien-gioi-anh-quoc.aspx