Hải quân Vùng 5 kéo tàu cá bị chìm trên biển lên bờ an toàn

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tàu cá bị sóng lớn đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực cảng An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang.

Trưa nay (19/9), cán bộ, chiến sĩ Xưởng 58, Phòng Kỹ thuật, Vùng 5 Hải quân đã đưa được một tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị chìm lên bờ an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Xưởng 58 sử dụng cẩu đưa tàu cá lên bờ.

Cán bộ, chiến sĩ Xưởng 58 sử dụng cẩu đưa tàu cá lên bờ.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, khoảng 6 giờ sáng 18/9, tàu cá nói trên bị sóng lớn đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực cảng An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang.

Hôm nay, chủ tàu đã liên hệ đề nghị Vùng 5 giúp đỡ đưa tàu cá lên bờ để sửa chữa. Nhận được tin báo, đơn vị đã điều 2 xe cẩu cùng 10 cán bộ, chiến sĩ Xưởng 58, Phòng Kỹ thuật Vùng đến hiện trường.

Sau hơn 30 phút tích cực làm dây cứu nạn trong điều kiện thời tiết xấu, cán bộ, chiến sĩ Xưởng 58 đã đưa được tàu cá lên bờ thành công.

Tàu cá bị nạn do ngư dân Nguyễn Thanh Tùng, 39 tuổi, ngụ khu phố 7, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang làm chủ. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã làm tàu cá hư hỏng nặng./.

Lam Hiếu-CTV Văn Định/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hai-quan-vung-5-keo-tau-ca-bi-chim-tren-bien-len-bo-an-toan-779951.vov