Hai tác giả 15 và 16 tuổi đoạt giải cuộc thi Truyện ngắn hay 2022

Với hai đề tài nóng là bạo lực gia đình và bạo lực học đường, Dương Gia Hân (2008) và Hoàng Yến (2007) đã đạt giải tại cuộc thi Truyện ngắn hay 2022.

Sáng 15-4, Lễ trao giải cuộc thi Truyện ngắn hay năm 2023 đã diễn ra tại Hội Nhà văn TP.HCM.

Đây là cuộc thi do Tạp chí Văn nghệ TP.HCM phối hợp với Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức.

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn Bích Ngân nhận định cuộc thi đã thành công ở nhiều mặt khi quy tụ được nhiều cây bút thành danh và nhiều cây bút trẻ, cây bút mới ở mọi miền đất nước.

"Tạo nên một sinh khí văn chương thoạt nhìn như lặng lẽ nhưng kỳ thực lại “náo động” không chỉ nơi nơi người cầm bút tham gia cuộc thi này mà còn có cả ở những người tổ chức cuộc thi, cả sự chờ đợi của những người yêu thích văn chương và cả truyền thông báo chí.

Với các tác giả có tác phẩm dự thi thì: Chờ đợi, hồi hộp, hy vọng truyện mình được in, được vào vòng chung khảo và được giải. Một sinh khí háo hức, thử sức, so tài. Cuộc thi thực sự góp phần kích thích sự sáng tạo cả người cầm bút lẫn những người tạo sân chơi lành mạnh, tao nhã, bổ ích này" – nhà văn Bích Ngân nói.

Trong vai trò trưởng ban giám khảo, nhà văn Trầm Hương cho biết cuộc thi Truyện ngắn hay 2022 không có giải nhất.

Tuy nhiên, Ban giám khảo đã nhất trí với việc có thêm một giải khuyến khích và hai giải đặc biệt dành cho tác giả trẻ.

Hai tác giả Cao Chiến và Lệ Hằng nhận giải nhì cuộc thi.

Hai tác giả Cao Chiến và Lệ Hằng nhận giải nhì cuộc thi.

Đáng chú ý, người được trao giải nhì là tác giả Cao Chiến, nhà văn đã được giải nhất cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ TP.HCM cách đây hơn 30 năm.

"Cuộc thi truyện ngắn sau 30 năm gián đoạn, lần này, "Ngôi nhà rường bản Trăng" giúp ông tái ngộ với độc giả.

Đây là truyện mà ban giám khảo tranh cãi nhiều nhất. Có thành viên đề nghị trao giải nhất. Tuy nhiên, sau nhiều tranh biện, ban giám khảo đồng thuận trao giải nhì (không có giải nhất)" - nhà văn Trầm Hương cho hay.

Hai thí sinh được trao giải Tác giả trẻ là Dương Gia Hân (An Giang) và Hoàng Yến (TP.HCM). Trong đó Dương Gia Hân sinh năm 2008.

Hai tác giả trẻ Dương Gia Hân và Hoàng Yến (từ trái sang).

Trang Web chính thức của Tạp chí Văn nghệ TP.HCM

Tại buổi lễ, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM cũng đã phát động cuộc thi Thơ hay 2023 và ra mắt trang web của tạp chí.

Đối với cuộc thi Thơ hay 2023, BTC sẽ bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ 1-5-2023 và kết thúc vào 31-2-2024. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải vào 30-4-2024.

Danh sách tác giả đoạt giải cuộc thi Truyện ngắn hay 2022

Không có giải nhất.

2 Giải nhì: 15.000.000đ/giải

Ngôi nhà rường Bản Trăng - Cao Chiến (TP.HCM).

Triệu view giá bao nhiêu? - Lệ Hằng (Đà Nẵng).

3 Giải ba: 7.000.000đ/giải

Camera - Trần Thái Hưng (Hải Phòng).

Cái gương - Võ Đăng Khoa (An Giang).

Niết bàn của nàng - Lê Quang Trạng (An Giang).

5 Giải khuyến khích: 5.000.000đ/giải

Bảy ngả yêu thương - Đào Phong Lan (TP.HCM).

Buông - Nguyễn Phước Thảo (Đồng Tháp).

Đánh ghen - Bùi Khánh Nguyên (TP.HCM).

Lửa chiêu hồn - Đảo Thu Hà (Đắk Nông).

Trần nhà trên em - Nguyễn Thị Diệu Ái (Quảng Trị).

2 Giải tác giả trẻ: 5.000.000đ/giải

Nơi bức vách bị dỡ - Dương Gia Hân (An Giang).

Phía sau vết cắt - Hoàng Yến (TP.HCM).

HÀ NGUYỄN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hai-tac-gia-15-va-16-tuoi-doat-giai-cuoc-thi-truyen-ngan-hay-2022-post728939.html