Hai tân sinh viên '300 triệu đồng' ở trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Điểm chung của Nguyễn Duy Đại và Lê Thị Bích Đào là học rất giỏi, điểm tiếng Anh cao, cùng trúng tuyển vào trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) và nhận học bổng toàn phần trị giá hơn 300 triệu đồng. Không chỉ học giỏi, cả hai còn rất năng nổ trong các hoạt động cộng đồng và ngoại khóa của trường.

Nguyễn Duy Đại là là tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của SIU. Không khó hiểu khi Đại quyết định theo học ngành này vì anh bạn là một trong số 225 thí sinh trên cả nước đạt điểm 10 môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tại trường THPT Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Duy Đại luôn nổi bật toàn trường với thành tích học tập. Liên tục 3 năm liền Duy Đại đều giành danh hiệu học sinh giỏi nhất khối. Đại đặc biệt gây ấn tượng với khả năng tiếng Anh và từng giành giả giải Nhất môn tiếng Anh trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, giải Ba trong kỳ thi Olympic 27 tháng 4, giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh… Trước khi vào đại học, Đại cũng “trang bị” cho bảng thành tích học tập của mình với điểm IELTS 8.0.

Bạn Nguyễn Duy Đại trong ngày nhận học bổng của SIU.

Không chỉ giỏi trong học tập, anh bạn xứ biển còn rất năng nổ và nhiệt huyết với hoạt động cộng đồng và nghiên cứu khoa học. Đại từng được Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao giấy chứng nhận đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện trong 2 năm liền 2018 & 2019. Năm 2019, tại cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đại cũng giành giải Tư chung cuộc.

Tuy nhiên, môn học yêu thích nhất của Đại vẫn là tiếng Anh, đó cũng là lý do anh bạn quyết định chọn học chuyên ngành này khi vào đại học: “Ở đại học mình sẽ có điều kiện để trau dồi và nâng cao hơn nữa khả năng tiếng Anh. Đây không chỉ là môn học mình yêu thích mà còn vì nó là ngôn ngữ toàn cầu, ngày càng quan trọng với giới trẻ trong xu thế toàn cầu hóa”. Nhờ thành tích này, Đại đã được Hội đồng xét duyện học bổng của trường ĐH Quốc tế Sài Gòn trao học bổng toàn phần trị giá 245,2 triệu đồng cùng 80.000 đồng sinh hoạt phí trong 4 năm.

Chia sẻ về định hướng trong tương lai, Đại cho biết: “Mình sẽ cố gắng học và trau dổi tiếng Anh thật tốt để sau khi tốt nghiệp sẽ học tiếp lên Thạc sỹ và học thêm một văn bằng nữa để mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau này”.

Cũng như Đại, Lê Thị Bích Đào, tân sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại cũng chinh phục trường ĐH Quốc tế Sài Gòn với học bổng toàn phần trị giá 300 triệu nhờ thành tích học tập “khủng” từ lúc còn là học sinh chuyên Lý tại trường THPT chuyên Thăng Long (TP. Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng).

Lê Thị Bích Đào chọn học ngành Kinh tế đối ngoại.

Suốt 3 năm THPT, điểm tổng kết trung bình của Đàoluôn đạt trên 9.0. Bích Đàotừng đạt giải nhì học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh và là thí sinh đại diện tỉnh Lâm Đồng nhiều năm tham dự học sinh giỏi quốc gia. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Đào đạt 27,6 điểm. Không chỉ học giỏi Vật lý và các môn khoa học tự nhiên, Đào cũng đam mê học tiếng Anh từ nhỏ và đến nay đã đạt IELTS 6.0.

Với những thành tích học tập đó, Bích Đào đã được nhận học bổng toàn phần của trường ĐH Quốc tế Sài Gòn: “Đây là học bổng rất lớn, không chỉ giúp gia đình bớt một phần gánh nặng khi mình vào Đại học mà còn là động lực để mình học tốt hơn, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhà trường”.

Bích Đào quyết định chọn học ngành Kinh tế đối ngoại vì: “Việt Namđang trong quá trình hội nhập quốc tế, việc giao thương với các nước trên thế giới vì thế sẽ ngày càng được mở rộng nên ngành học này sẽ mang đến cho mình nhiều cơ hội, trong đó có việc được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau”.

Khoa Tư

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/hai-tan-sinh-vien-300-trieu-dong-o-truong-dh-quoc-te-sai-gon-1723676.tpo