Hai tàu chiến của Nga đi qua Eo biển Bosphorus vào Biển Đen

Sáng 17/4, hai tàu chiến của Hải quân Nga đã đi qua Eo biển Bosphorus để vào Biển Đen.

Một số tàu tuần duyên của Thổ Nhĩ Kỳ đã tháp tùng 2 tàu trên di chuyển qua Eo biển Bosphorus, một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới nối Biển Đen và Biển Marmara.

Động thái này trùng với thời điểm Nga tăng cường binh sỹ gần biên giới với Ukraine, với lý do tập trận phòng thủ tạm thời và diễn ra giữa lúc leo thang chiến sự tại miền đông Ukraine.

Tàu chiến Kondopoga của Nga đi qua Eo biển Bosphorus vào Biển Đen. Ảnh: Reuters

Tàu chiến Kondopoga của Nga đi qua Eo biển Bosphorus vào Biển Đen. Ảnh: Reuters

Quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tuần trước, Mỹ đã hủy việc triển khai 2 tàu chiến đến Biển Đen sau khi gặp phải sự phản đối dữ dội từ Nga. Hôm 16/4, Nga đã yêu cầu 10 nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này, đáp trả việc Mỹ trục xuất số lượng tương tự nhà ngoại giao Nga.

Lệnh trục xuất nhà ngoại giao Mỹ là một phần trong gói trả đũa mà Nga đưa ra sau khi Mỹ áp một loạt biện pháp trừng phạt Nga trên cơ sở cáo buộc Nga có nhiều hành vi "chơi xấu" như can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ và tấn công mạng./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hai-tau-chien-cua-nga-di-qua-eo-bien-bosphorus-vao-bien-den-851137.vov