Hai tàu quét mìn của Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng

Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản sẽ giao lưu và có các hoạt động trao đổi chuyên môn về lĩnh vực rà phá bom mìn dưới nước với hải quân Việt Nam.

Ngày 12/12, hai tàu quét mìn BUNGO và TAKASHIMA thuộc lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng từ ngày 12 đến 15/12.

Lực lượng hải quân hai nước Việt Nam - Nhật Bản sẽ có các hoạt động trao đổi chuyên môn về rà phá mìn dưới nước. Ảnh: AN

Lực lượng hải quân hai nước Việt Nam - Nhật Bản sẽ có các hoạt động trao đổi chuyên môn về rà phá mìn dưới nước. Ảnh: AN

Lực lượng Nhật Bản gồm 180 thủy thủ thuyền viên dưới sự chỉ huy của Đại tá IKUBO Seiji – chỉ huy đơn vị tàu quét mìn số 03 làm trưởng đoàn.

Chuyến thăm lần này nằm trong khuôn khổ chương trình huấn luyện phối hợp với hải quân các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, là một phần của “chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Nhằm mục đích tăng cường trình độ chuyên môn của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng hải quân các nước.

Chiến hạm mang tên lửa của hải quân Singapore cập cảng Đà Nẵng

Và Đà Nẵng cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến thăm trước khi tàu khởi hành về Nhật Bản. Trước đó, biên đội tàu quét mìn đã tới thăm Philippines, Bangladesh, Maldives, Bahrain, Ấn Độ và Malaysia).

Trong chuyến thăm lần này, biên đội tàu Nhật Bản phối hợp với Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức hoạt động trao đổi chuyên môn về lĩnh vực rà phá bom nìn dưới nước lần thứ nhất.

Bên cạnh đó, trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy biên đội tàu sẽ tới chào xã gia Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Ngoài ra, thủy thủ tàu còn tới thăm lữ đoàn 161 vùng 3 Hải quân và tham quan di tích lịch sử văn hóa tại Đà Nẵng.

Tàu quét mìn cỡ lớn BUNGO dài 141m , rộng 22m, mớn nước 7 m, trọng tải 5.700 tấn, tốc độ 30 hải lý/h. Ngoài ra tàu được trang bị các khí tài và hệ thống radar hiện đại.

Tàu quét mìn gần bờ cỡ nhỏ TAKASHIMA có chiều dài 57m, rộng 9.8m, mớn nước 3m, trọng tải 570 tấn.

AN NGUYÊN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/hai-tau-quet-min-cua-nhat-ban-cap-cang-da-nang-post205325.gd