Hai tay đua Đinh Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thi đồng về nhất chặng 4

Ngày 2-3, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần X năm 2020 – Cúp Biwase đã thi đấu chặng 4 với cự ly 110km từ TP. Bảo Lộc đi TP. Đà Lạt (lâm Đồng).

Hai tay đua Đinh Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thi đồng về nhất chặng 4

Hai tay đua Đinh Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thi đồng về nhất chặng 4

Tay đua Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) tiếp tục khẳng định sức mạnh khi cán đích đầu tiên ở đỉnh đèo Prenn và cùng với tay đua Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng 4 tại TP. Đà Lạt. Hai tay đua Karami Miyoko (phân bón con voi Bình Dương) và Tsubasa Makise (Biwase Bình Dương) lần lượt về hạng nhì, hạng 3. Với kết quả này, Như Quỳnh tiếp tục giữ chiếc áo Vàng - Chấm đỏ (leo đèo) sau 4 chặng. Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) vẫn mặc áo Xanh, Nguyễn Thi Kim Cương (Liên đoàn xe đạp - môtô thể thao Việt Nam, áo Trắng).

Nội dung đồng đội sau 4 chặng, tuyển Biwase Bình Dương dẫn đầu, Tập đoàn Lộc Trời xếp thứ hai và Thái Lan xếp thứ ba.

Ngày 3-3, giải thi đấu chặng 5 vòng quanh hồ Xuân Hương (TP. Đà Lạt) cự ly 50km

Anh Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/giai-xe-dap-nu-quoc-te-binh-duong-lan-x-nam-2020-cup-biwase-hai-tay-dua-dinh-thi-nhu-quynh-nguyen-thi-thi-dong-ve-nhat-chang-4-2991030/