Hai tên cướp có nhiều tiền án, bị lật tẩy vì chiếc mũ màu hồng

Từ manh mối duy nhất là chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, Công an lần theo và bắt giữ 2 kẻ dùng súng, dao khống chế cướp tài sản. Cặp đôi 'song Hoàng' này mang nhiều tiền án, tiền sự, và thủ sẵn hàng nóng trong người.

Ngày 27/4, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Phạm Minh Hoàng (SN 1992) và Đỗ Huy Hoàng (SN 1992) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Ngoài ra, Công an còn đang tiến hành triệu tập lấy lời khai của những người có liên quan, che giấu tội phạm liên quan đến vụ án.

Hai tên cướp có nhiều tiền án, bị bắt vì chiếc mũ màu hồng.

Theo đó, khoảng 3h sáng 11/4, hai thanh niên mặc quần, áo dài tay, đeo khẩu trang, găng tay, đội mũ lưỡi trai và mũ bảo hiểm bịt kín mặt đột nhập vào nhà anh Trương Tiến Hậu (SN 1976, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc).

Tại đây, hai người này dùng dao, súng khống chế, trói tay, chân hai người con gái anh Hậu lại và cướp 1 lắc tay và 1 sợi dây chuyền vàng, rồi tiếp tục đe dọa, uy hiếp buộc nạn nhân chỉ địa điểm cất giấu tài sản của gia đình cho chúng.

Thấy vậy, hai người con gái đề nghị tha mạng sống cho gia đình, tài sản sẽ giao hết cho hai tên cướp. Lúc này, hai kẻ cướp đưa hai con gái anh Hậu xuống phòng ngủ anh Hậu, dùng dao, súng đập vào đầu, cổ và tay anh Hậu đe dọa, uy hiếp, bắt phải giao toàn bộ tiền, vàng cất giữ trong nhà và trên người các thành viên trong gia đình.

Sau khi lấy được chiếc xe cùng tài sản trong nhà anh Hậu, cả hai lên xe tháo chạy, anh Hậu trình báo cơ quan Công an. Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra, truy xét hai kẻ gây án.

Qua mô tả của bị hại, lực lượng phá án chỉ nắm được đặc điểm hai kẻ cướp đều nói giọng nam. Một người cao khoảng 1,7m, đội nón bảo hiểm màu xanh, cầm súng ngắn và một con dao; người còn lại cao khoảng 1,6m, đội nón bảo hiểm màu hồng, cũng cầm súng ngắn.

Ngoài ra, không nắm được thông tin gì khác. Với lượng thông tin ít ỏi, mờ mịt, lực lượng phá án đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc khoanh vùng, xác định kẻ gây án.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Phạm Minh Hoàng và Đỗ Huy Hoàng là hai kẻ đã đột nhập vào nhà anh Hậu gây án.

Cặp đôi “song Hoàng” mang nhiều tiền án, tiền sự, và thủ sẵn hàng nóng trong người. Hai người này đã cướp hơn 600 triệu đồng (trong đó có một sổ tiết kiệm 350 triệu đồng) của gia đình anh Hậu.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, 23h ngày 15/4, Công an đã ập vào bắt giữ Phạm Minh Hoàng. Khi bắt giữ Phạm Minh Hoàng, đối tượng này giả điên, không hé răng khai bất cứ điều gì.

Nhiều người trong gia đình Phạm Minh Hoàng còn kéo nhau đến trụ sở gây áp lực yêu cầu lực lượng phá án phải thả đối tượng này ra.

Tiếp tục lấy lời khai, Công an tiến hành bắt giữ Đỗ Huy Hoàng, khi kẻ này đang cùng bạn gái chuẩn bị bỏ trốn.

Khám xét nơi ở các đối tượng, Công an thu giữ được một số tang vật liên quan đến vụ án, 6 viên đạn đầu chì, 39 sợi dây rút nhựa màu trắng cùng nhiều tang vật khác.

Các trinh sát cho hay, quá trình theo bám hai tên cướp gặp nhiều khó khăn, những người này thường xóa sạch dấu vết sau khi gây án. Theo cán bộ điều tra, chiếc mũ bảo hiểm màu hồng đã tố cáo tội ác của hai kẻ cướp, điểm mấu chốt triệt phá được chuyên án này./.

Nguyễn Đại

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/hai-ten-cuop-co-nhieu-tien-an-bi-lat-tay-vi-chiec-mu-mau-hong-87316.html