Hai tháng điều tra vụ tài xế tử vong sau khi bị CSGT xịt hơi cay

Trong thời gian hai tháng, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ điều tra vụ người chạy xe máy tự té ngã tử vong sau khi bị xịt hơi cay. VKSND cùng cấp tham gia giám sát việc điều tra.

Chiều 5/5, đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết quan điểm của Ban giám đốc là sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Quá trình điều tra có sự tham gia giám sát của đại viện VKSND cùng cấp.

“Dư luận thông tin cảnh sát giao thông xịt hơi cay dẫn đến người điều khiển phương tiện tự té tử vong, Ban giám đốc đã yêu cầu chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra tỉnh thụ lý”, lãnh đạo phòng Tham mưu nói.

Theo đại tá Trang, quá trình điều tra diễn ra trong khoảng thời gian hai tháng. Công an tỉnh Đồng Tháp đã đình chỉ công tác 4 cán bộ trong tổ tuần tra vào thời điểm xảy ra sự việc.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn, cách vị trí cảnh sát xịt hơi cay khoảng 100 m. Ảnh: Công an cung cấp.

Như Zingđã thông tin, khuya 22/4, Tôn Quốc Hùng (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị Ngọc Tâm (17 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò) lưu thông trên quốc lộ 80 thuộc thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò.

Phát hiện Hùng chạy xe với tốc độ cao, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Hùng không chấp hành và chạy xe máy chèn ép những người làm nhiệm vụ.

Cảnh sát sử dụng bình xịt hơi cay cảnh cáo nhưng anh ta không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác dừng việc truy đuổi. Sau đó, cảnh sát nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn khiến Hùng tử vong. Tâm chấn thương vùng mặt và xây xát ngoài da.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-thang-dieu-tra-vu-tai-xe-tu-vong-sau-khi-bi-csgt-xit-hoi-cay-post1081265.html