Hai thanh niên bị đánh thương vong khi vừa rời khỏi quán karaoke

Chiều 11/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đang điều tra truy xét nhóm đối tượng dùng hung khí đánh người tại xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Theo đó, khoảng 23h40 ngày 10/7, anh Dương Bá Ngọc (SN 1994), trú xóm Trại Điện, xã Kha Sơn và anh Trần Tuấn Bằng (SN 2000), trú xóm Hòa Bình, xã Kha Sơn đến quán karaoke tại xóm Trung Tâm, xã Kha Sơn uống bia. Đến 0h40 ngày 11/7, khi anh Ngọc và anh Bằng ra về thì bị 2 thanh niên chưa rõ lai lịch dùng hung khí đánh gây thương tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Mạng xã hội).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Mạng xã hội).

Sau đó các đối tượng bỏ trốn, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng (bị đâm, chém) nên anh Ngọc tử vong tại bệnh viện. Anh Bằng bị một vết thương tại vùng thắt lưng phải, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Nhận được tin báo, Công an xã Kha Sơn, Công an huyện Phú Bình đã tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu. Do tính chất nghiêm trọng, vụ việc được giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp Công an huyện Phú Bình, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân và truy bắt các đối tượng.

A.Quỳnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/hai-thanh-nien-bi-danh-thuong-vong-khi-vua-roi-khoi-quan-karaoke-i660031/