Hai thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, súng điện liều lĩnh 'thông chốt' 141

Mang theo hàng cấm, nhìn thấy cảnh sát, 2 thanh niên điều khiển phương tiện lạng lách, liều lĩnh lao xe vào tổ công tác bỏ chạy. Thanh niên ngồi sau cũng nhanh chân nhảy xuống xe, vứt tang vật bỏ chạy nhưng không thoát...

Chiều 28-7, Đại úy Phùng Quang Hưng chỉ huy tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội cắm chốt làm nhiệm vụ tại nút giao thông Kim Đồng – Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đến khoảng 15g20 cùng ngày, xuất hiện 2 nam thanh niên cùng đi trên một xe máy lưu thông qua khu vực này, có nhiều biểu hiện bất thường.

Sau khi bỏ chạy được khoảng 1km đối tượng bị cảnh sát tóm gọn

Lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính theo quy định. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy cảnh sát, thanh niên điều khiển bất ngờ tăng ga, lạng lách, lao xe vào tổ công tác “thông chốt” chạy về hướng Tân Mai, còn người ngồi sau nhanh chân nhảy xuống xe bỏ chạy để thoát thân.

Nhận định đối tượng có “vấn đề”, Đại úy Phùng Quang Hưng chỉ đạo tổ công tác triển khai đôi hình vây bắt, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông. Trên đường tháo chạy, đối tượng đã vứt tang vật xuống đường.

Lương Việt Hoàng cùng tang vật tại trụ sở Công an

Với tinh thần không bỏ lọt tội phạm, Trung úy CSCĐ Đỗ Văn Huỳnh và Thiếu úy CSGT Hoàng Minh Hải đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khống chế, tóm gọn nam thanh niên khi đối tượng bỏ chạy được khoảng 1km.

Ngay sau đó, tổ công tác dẫn đối tượng đi nhặt tang vật đã vứt trước đó và đưa về chốt xử lý. Tại chốt, qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tang vật gồm có 1 bình xịt hơi cay và 1 súng bắn điện. Bước đầu đối tượng thừa nhận tang vật trên là của mình, còn đồng bọn điều khiển xe đã bỏ chạy.

Khai thác nóng tại chỗ, đối tượng được làm rõ là Lương Việt Hoàng, SN 1991, trú tại tổ 55, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nôi. Nghề nghiệp tự do, đã có 1 tiền án và 1 tiền sự.

Vụ việc sau đó được tổ công tác bàn giao về CA phường sở tại tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hai-thanh-nien-mang-theo-binh-xit-hoi-cay-sung-dien-lieu-linh-thong-chot-141-119487.html