Hai thanh niên 'nói chuyện' bằng hung khí vì cùng thích một cô gái

Nguyễn Minh Duy và Mai Nhân Đạt cùng thích một bạn gái tên H. nên đã lên facebook để nói xấu nhau rồi hẹn ra khu đô thị Quán Toan (Hải Phòng) để... 'nói chuyện'.

Tin từ công an TP Hải Phòng cho biết: Vào 21h15 ngày 21/11, công an phường (CAP) Quán Toan nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại cổng Bắc số 1, chợ Quán Toan, xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, CAP Quán Toan đã triển khai lực lượng xuống hiện trường. Khi phát hiện sự có mặt của lực lượng Công an, nhóm thanh niên nói trên đã lên xe mô tô, cầm theo hung khí bỏ chạy.

Bị lực lượng Công an bám sát đến ngã tư Khu đô thị Long Sơn, Quán Toan, nhóm thanh niên đã vút lại hung khí gồm: 1 ống kim loại bẹp đầu, 4 đoạn gậy gỗ. CAP Quán Toan đã bắt giữ, đưa về trụ sở 5 đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hồng Bàng làm rõ nguyên nhân vụ việc, ban đầu bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Minh Duy và Mai Nhân Đạt. Cả hai cùng thích một bạn gái tên H. nên đã lên facebook để nói xấu nhau rồi hẹn ra khu đô thị Quán Toan để “nói chuyện”.

Khoảng 19h30 ngày 21/11, nhóm của Mai Nhân Đạt gồm: Chiến, 13 tuổi, ở phường Quán Toan; Dũng, 23 tuổi và Long, 18 tuổi, cùng ở xã Nam Sơn; Sơn, 18 tuổi, ở xã Đồng Thái, huyện An Dương cùng 5 thanh niên khác tên Hùng, Mạnh, Hoàng, Tuấn, Tài, cùng ở xã Nam Sơn, huyện An Dương, gặp nhau tại ngã tư Long Thành rồi đến Khu đô thị Quán Toan, vào hai quán nước ngồi chờ sẵn.

Đến khoảng 21h cùng ngày thì nhóm của Nguyễn Minh Duy cũng đến. Ở nhóm này, Duy rủ Hà, 15 tuổi; Hiếu, 16 tuổi và Tùng 17 tuổi, cùng ở phường Quán Toan; Tùng, 15 tuổi; Duy, 15 tuổi; Dương, 14 tuổi; Trung, 14 tuổi, cùng ở xã An Hồng, huyện An Duong; Thạch, 15 tuổi, Truờng, 15 tuổi, cùng ở phường Quán Toan; Phúc, 15 tuổi, ở xã Nam Sơn, An Dương, mang theo 1 ống kim loại bẹp đầu, 4 đoạn gậy gỗ tập trung rồi đi trên 4 xe mô tô đến khu vục quán nước mà nhóm của Đạt đang ngồi.

Khi gần đến nơi, Duy một mình đi vào quán gặp Đạt nói chuyện, để nhóm đi cùng đứng cách xa khoảng 30m trông chừng. Khi gặp mặt, Duy đánh trước nhưng Đạt tránh được và vớ cốc nước ném Duy nhưng cũng không trúng.

Thấy vậy, nhóm của Duy từ ngoài xông vào thì nhóm của Đạt bỏ chạy. Nhóm của Duy lên xe mô tô định đuổi theo thì bị lực lượng Công an phường Quán Toan truy bắt, đưa về trụ sở.

Công an phường Quán Toan tiếp tục phối hợp với Đội cảnh sát Hình sự - Công an quận Hồng Bàng triệu tập các đối tượng để làm việc theo quy định của pháp luật, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201911/hai-thanh-nien-noi-chuyen-bang-hung-khi-vi-cung-thich-mot-co-gai-fc643d9/