Hai thầy cúng phát lộ vụ án mạng liên quan đến ca sỹ Châu Việt Cường

Sáng hôm xảy ra án mạng, một người trong nhóm 'đập đá' với ca sỹ Châu Việt Cường đã gọi điện mời hai thầy cúng ở Ninh Bình đến trừ tà cho người thân. Khi đến nới, hai thầy cúng này phát hiện T.M.H đã tử vong, còn Châu Việt Cường và người bạn đang trong tình trạng 'ngáo'.

Theo thông tin ban đầu, Phạm Đắc Thế (SN 1981) mượn căn hộ của một người bạn ở khu tập thể 2,1 ha, ngõ 2 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình để ở từ trước Tết nguyên đán. Đến ngày 4/3 vừa qua, ca sỹ Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên – Huế) đến chơi và rủ chơi ma túy. Sau đó, Cường gọi cho T.M.H (SN 1998) và một phụ nữ khác tham gia.

Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8h hôm sau, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H bị ma nhập nên đã nhét tỏi vào miệng T.M.H. Thấy vậy, Thế đã gọi điện mời 2 thầy cúng quê Ninh Binh đến căn hộ tập thể nói trên để làm lễ trừ tà cho bạn.

Khi 2 thầy cúng lên tới nơi thì thấy Phạm Đắc Thế và Châu Việt Cường đang có biểu hiện “ngáo đá”. Bên cạnh đó có 1 cô gái đã tử vong. Thấy vậy, cả 2 rất hoảng sợ, lập tức trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và tạm giam các đối tượng có liên quan để tiến hành điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ án mạng vương vãi nhiều tỏi

Hiện trường vụ án mạng vương vãi nhiều tỏi

Kết quả khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định trên thi thể nạn nhân còn có một số vết xây xát, tìm thấy 33 nhánh, củ tỏi trong miệng chị H., gây tắc phế quản, tắc đường thở, là nguyên nhân khiến chị H tử vong.

Ngoài ra, tại hiện trường, cảnh sát phát hiện tỏi rải rác khắp phòng, đồng thời thu giữ 2 túi nilon bên trong có 2 tờ tiền dính bột màu trắng (nghi ma túy), 2 đĩa thủy tinh, một chai nhựa bên trong có dung dịch màu trắng đục.

Chiều 6/3, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố vụ án đối với Châu Việt Cường (tên thật Nguyễn Việt Cường, SN 1978, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Vô ý làm chết người". Người bạn của nam ca sỹ này là Phạm Đắc Thế (1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) bị điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” .

Dương Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/hai-thay-cung-phat-lo-vu-an-mang-lien-quan-den-ca-sy-chau-viet-cuong-1247578.tpo