Hai thiếu niên thay nhau hiếp dâm bé gái câm điếc

Sau khi tổ chức nhậu tại nhà hết 2 lít rượu, Phiên và Vũ rủ nhau đi dạo rồi cùng thực hiện hành vi hiếp dâm một bé gái dị tật bẩm sinh.

TAND tỉnh Kon Tum ngày 27/9 đã mở phiên tòa xét xử bị cáo A Phiên (SN 2000; trú thôn 9, xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) về tội danh Hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo A Phiên tại tòa

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18 giờ, ngày 10/3/2017, A Phiên, A Vũ, A Nhỏ và A Dang cùng ngồi uống rượu với nhau tại nhà A Phiên, sau khi uống hết khoảng 2 lít rượu thì A Nhỏ và A Dang đi về, còn A Phiên và A Vũ rủ nhau đi dạo. Khi đi được một đoạn thì Anh Phiên và A Vũ gặp cháu Y Ánh (SN 20/8/2001, là trẻ bị câm điếc bẩm sinh) đang đi bộ một mình theo hướng ngược lại.

Thấy vậy A Phiên, A Vũ đã bàn bạc nhau rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn với bị hại.

Theo kết quả giám định pháp y về độ tuổi của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, xác định độ tuổi của A Vũ tại thời điểm giám định (5/2017) là từ 14 năm đến 14 năm 6 tháng nên A Vũ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Công an huyện Kon Rẫy đã xử lý vi phạm hành chính đối với A Vũ.

Tại phiên tòa xét xử A Phiên xét thấy bị cáo là người dân tộc, gia đình nghèo, trình độ học vấn lớp 6 nên thiếu hiểu biết về pháp luật và phạm tội khi chưa thành niên nên HĐXX tuyên A Phiên 5 năm tù giam về tội danh bị truy tố.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

Nguyễn Hào

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/hai-thieu-nien-thay-nhau-hiep-dam-be-gai-cam-diec-227682.html