Hai tiểu thương ở Đồng Nai dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 6/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, trong số chín trường hợp mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn có hai tiểu thương ở thành phố Biên Hòa.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại huyện Thống Nhất.

Cụ thể, hai tiểu thương dương tính với SARS-CoV-2 buôn bán tại chợ Tân Biên và chợ phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, lấy hàng từ TP Hồ Chí Minh về bán. Ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời, lấy mẫu test nhanh 365 mẫu tại chợ Tân Biên, kết quả đều âm tính. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý ở chợ Thống Nhất.

Đối với bảy ca dương tính còn lại ở huyện Nhơn Trạch, có ba trường hợp liên quan đến TP Hồ Chí Minh. Trong đó, hai người làm việc tại TP Hồ Chí Minh thuê trọ ở huyện Nhơn Trạch và một người ở TP Hồ Chí Minh làm xây dựng trong một công ty có khoảng 1.500 công nhân lao động tại Nhơn Trạch. Lực lượng chức năng huyện Nhơn Trạch đã phong tỏa bốn khu nhà trọ, hai khu dân cư và tạm dừng hoạt động một công ty liên quan đến ba ca dương tính trên.

Còn lại một ca ghi nhận ở thành phố Biên Hòa là F1 đang cách ly tập trung và ba ca trong khu vực phong tỏa, cách ly huyện Thống Nhất.

Như vậy, từ ngày 26-6 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã có 75 ca nhiễm Covid-19 và chín ca nghi nhiễm. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, một bệnh nhân có diễn biến nặng, đang được tích cực điều trị.

Liên quan đến lấy mẫu xét nghiệm ở bốn xã trong vùng phong tỏa, trong ba ngày qua, ngành y tế Đồng Nai đã lấy được 50 nghìn mẫu bệnh phẩm của người dân để làm xét nghiệm. Trong số những mẫu này đã phát hiện có trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Điều này cho thấy công tác xét nghiệm diện rộng giúp phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng để kịp thời xử lý, tránh để dịch lan rộng.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/hai-tieu-thuong-o-dong-nai-duong-tinh-voi-sars-cov-2-653806/