Hai tổ chức tại Mỹ bị trừng phạt vì tiếp đón bà Thái Anh Văn

Viện Hudson và Thư viện Reagan - hai tổ chức tiếp đón nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong chuyến 'quá cảnh' Mỹ vừa qua - bị Bắc Kinh trừng phạt ngày 7/4.

 Hai tổ chức của Mỹ bị trừng phạt do liên quan tới chuyến "quá cảnh" của bà Thái Anh Văn. Ảnh: Bloomberg.

Hai tổ chức của Mỹ bị trừng phạt do liên quan tới chuyến "quá cảnh" của bà Thái Anh Văn. Ảnh: Bloomberg.

Theo lệnh trừng phạt, hai tổ chức trên bị cấm tham gia mọi hoạt động hợp tác, trao đổi hoặc giao dịch với các tổ chức, cá nhân Trung Quốc đại lục, CNN cho biết. Lãnh đạo của hai tổ chức cũng bị cấm tới Trung Quốc hay giao dịch với các cá nhân Trung Quốc. Tài sản của họ tại Trung Quốc cũng bị đóng băng.

“Viện Hudson và Thư viện Reagan đã cung cấp diễn đàn cho hoạt động ly khai của bà Thái, gây tổn hại nghiêm trọng tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Thư viện Reagan là địa điểm cuộc gặp giữa bà Thái và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 5/4 - lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Đài Loan gặp một chủ tịch Hạ viện Mỹ trên đất Mỹ.

Trong khi đó, Viện Hudson trao tặng bà Thái Huân chương Lãnh đạo Toàn cầu trong một buổi lễ tại New York tuần trước.

Cả hai sự kiện diễn ra trong các chuyến “quá cảnh” Mỹ của bà Thái trước và sau chuyến công du 10 ngày tới Trung Mỹ.

Bên cạnh hai tổ chức của Mỹ, hai tổ chức của Đài Loan cũng bị trừng phạt. Danh sách cấm vận còn bao gồm bà Hsiao Bi-khim, trưởng văn phòng đại diện kinh tế - văn hóa Đài Bắc tại Mỹ. Hồi tháng 8/2022, bà Hsiao cũng từng bị trừng phạt sau chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Bắc.

Về phần mình, cơ quan đối ngoại Đài Loan ra tuyên bố phản đối các động thái trừng phạt của đại lục, CNN cho biết.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-to-chuc-tai-my-bi-trung-phat-vi-tiep-don-ba-thai-anh-van-post1419746.html