Hai trẻ em thiệt mạng thương tâm ở Tuyên Quang

Người thân đi làm về không thấy Quân và Luân ở nhà nên đi tìm. Khi đến hồ thủy lợi, họ phát hiện 2 chiếc xe đạp trên bờ và dép của các nạn nhân.

Ngày 1/7, tại hồ thủy lợi Cây Cọ, thuộc thôn 10, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 trẻ em tử vong.

Nạn nhân là em Hoàng Minh Quân (sinh năm 2013) và em Hoàng Văn Luân (sinh năm 2014) cùng trú tại thôn 10, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang. Hai em là học sinh trường Tiểu học Lưỡng Vượng.

Khoảng 10h cùng ngày, người thân trong gia đình đi làm ruộng về không thấy hai em ở nhà nên đã đi tìm. Khi đến hồ thủy lợi Cây Cọ, họ phát hiện 2 chiếc xe đạp trên bờ và dép của các em, xác định hai nạn nhân bị đuối nước, gia đình cùng người dân trong thôn tổ chức tìm kiếm và đã tìm thấy thi thể của Quân và Luân.

Ông Hoàng Việt Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (trái), đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: TTXVN.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình hai em. Các cấp chính quyền và tổ chức chính trị, xã hội đã hỗ trợ mỗi gia đình hơn 20 triệu đồng.

Sự việc là lời cảnh báo các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ con em; nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước, trang bị cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, nhất là trong dịp nghỉ hè.

TTXVN

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-tre-em-thiet-mang-thuong-tam-o-tuyen-quang-post1326891.html