Hai trẻ mầm non chết đuối thương tâm trong bể nước gia đình

Hai trẻ mầm non là anh em ruột ở xã Luận Khê, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) vào bể nước của gia đình tắm nhưng không may tử vong.

Tin từ UBND xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa cho biết, vụ đuối nước đau lòng này xảy ra vào cuối giờ chiều 14/7. Nạn nhân là cháu Lương Gia Nhân (5 tuổi) và em trai là Lương Gia Nghĩa (3 tuổi) - hai con trai của vợ chồng anh Lương Văn Quân, chị Hà Thị Tuyết, trú tại bản Chiềng, xã Luận Khê, theo tin tức trên báo Tuổi trẻ.

Bể nước sinh hoạt của gia đình anh Lương Văn Quân - nơi hai cháu Nhân, Nghĩa chết đuối - Ảnh Tuổi trẻ

Đại diện UBND xã Luận Khê cho biết thêm chiều 14/7, anh Lương Văn Quân để hai con ở nhà rồi đi làm ruộng. Cuối giờ chiều cùng ngày, anh Quân về nhà gọi hai con trai nhưng không thấy. Chạy tìm khắp nơi, anh hoảng hốt khi phát hiện hai con chết đuối trong bể nước sinh hoạt của gia đình.

Lãnh đạo xã Luận Khê cho hay gia đình anh Quân thuộc diện khó khăn của địa phương. Mẹ hai cháu là Hà Thị Tuyết đang lao động xuất khẩu ở nước ngoài, báo Zing news đưa tin.

Cùng ngày, Công an huyện Thường Xuân và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình.

Hiền Minh (Tổng hợp theo báo Tuổi trẻ, Zing news)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hai-tre-mam-non-chet-duoi-thuong-tam-trong-be-nuoc-gia-dinh-d103877.html