Hái trộm chè bị đánh tử vong: Anh em họ

Theo đại diện công an xã Yên hợp, người đàn ông hái trộm chè bị đánh tử vong có anh em họ hàng với nghi phạm.

Nạn nhân bị đánh chết vì hái trộm chè là Mạc Văn Hoạt (SN 1968, trú tại xóm Mới, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Nghi phạm đánh chết ông Hoạt là Mạc Văn Liệu (SN 1967, trú tại xóm Mới).

Sáng 11/3, trao đổi với PV, Trưởng công an xã Yên Hợp cho biết: "Gia đình ông Hoạt có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Vợ chồng ông có 4 người con nhưng người vợ mới mất cách đây 3 năm. Trong 4 người con của ông Hoạt có 1 cháu bị tai nạn nên không bình thường. Còn ba người con hiện đã lập gia đình.

Trước đó hai bố con ông Hoạt vẫn ở với nhau. Bản thân con trai ông Hoạt không bình thường nhưng vẫn đi làm được để nuôi sống bản thân.

Ở địa phương nạn nhân cũng là người nghiện rượu có dấu hiệu tâm thần nên hay đi lang thang và nhặt đồ lặt vặt sau đó đổi lấy rượu uống. Tuy nhiên ở địa phương chưa có trường hợp nào tố cáo ông Hoạt có hành vi trộm cắp".

Đối tượng thực nghiệm tại hiện trường. (Ảnh DV)

Kể thêm về quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân, đại diện công an xã Yên Hợp nói: "Giữa ông Hoạt và ông Liệu có mối quan hệ anh em họ hàng với nhau và sống gần nhà nhau. Từ trước đến nay hai gia đình chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào.

Hôm sự việc xảy ra, ông Liệu có đi đám cưới và đã uống rượu. Bản thân ông này cũng đã có bức xúc trong quá trình đi ăn cưới nên khi về nhà thấy ông Hoạt hái trộm chè nên bức xúc không kiềm chế và gây ra sự việc như vậy.

Khi thấy nạn nhân ngã xuống vườn, ông Liệu bảo với người nhà là xô đẩy. Người nhà nạn nhân cũng nghĩ hai bên xô đẩy nên bị thương nhẹ bởi bình thường ông Hoạt uống rượu say cũng hay ngã bị thương. Đến khi ông Hoạt tử vong gia đình mới báo công an làm rõ".

Theo trưởng công an xã Yên Hợp, ở địa phương, ông Liệu có nhân thân tốt. "Ông Liệu hiền lành, sống hòa nhã với hàng xóm láng giềng. Để xảy ra sự việc như vậy người dân khu vực đều hết sức ngỡ ngàng. Sau khi được công an mời lên làm việc, ông Liệu cũng hợp tác, không chống đối" -Đại diện công an xã nói.

Trước đó tại cơ quan công an, ông Mạc Văn Liệu khai nhận, vào chiều tối 2/3, sau khi đi uống rượu đám cưới về thì phát hiện ông Mạc Văn Hoạt đang chặt trộm chè trong vườn nhà mình.

Đối tượng này đã dùng gậy tre đánh 2 phát vào vùng đầu của ông Hoạt và đẩy nạn nhân ngã xuống vườn, sau đó gọi điện cho người nhà đến đưa ông Hoạt về nhà. Sau khi được đưa về nhà, đến 3h ngày 3/3, ông Hoạt đã tử vong.

Hồng Nhung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hai-trom-che-bi-danh-tu-vong-anh-em-ho-3398352/