Hai 'tướng giặc' thu hút sự chú ý của người dân ở hội gò Đống Đa

Hai nghệ sĩ ưu tú Lê Hải Vân và Trần Đại Mý cùng dàn diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam thu hút sự chú ý của nhiều khách tham dự lễ hội gò Đống Đa (Hà Nội) khi đứng bên cánh gà.

 Bên cánh gà lễ hội gò Đống Đa sáng 29/1, (mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý) tại công viên văn hóa Đống Đa, hơn 100 nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam ngồi tán gẫu chuẩn bị cho vở diễn tái hiện cảnh vua Quang Trung dẫn quân từ miền Trung ra Bắc đánh tan 290.000 lính quân Thanh xâm lược đúng trưa mùng 5 Tết Kỷ Dậu (1789).

Bên cánh gà lễ hội gò Đống Đa sáng 29/1, (mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý) tại công viên văn hóa Đống Đa, hơn 100 nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam ngồi tán gẫu chuẩn bị cho vở diễn tái hiện cảnh vua Quang Trung dẫn quân từ miền Trung ra Bắc đánh tan 290.000 lính quân Thanh xâm lược đúng trưa mùng 5 Tết Kỷ Dậu (1789).

Bên cánh gà, hai nghệ sĩ ưu tú Lê Hải Vân (phải) và Trần Đại Mý (trái) chuẩn bị vào vai tướng giặc trong vở diễn tại lễ hội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Từ những năm 1980 nghệ sĩ Lê Hải Vân đã tham gia diễn tại đây. Ngày bình thường, ông và các đồng nghiệp vẫn diễn Tuồng ở rạp Hồng Hà và một địa điểm khác tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Lê Hải Vân cho biết khoảng 4 năm nay Nhà hát Tuồng được vinh dự cùng hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn ở công viên văn hóa Đống Đa. Trước đây, vở diễn tái hiện vua Quang Trung đánh đuổi giặc ngoại xâm thường do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội thể hiện.

Với khuôn mặt hóa trang thành tướng giặc quân Thanh, nghệ sĩ Lê Hải Vân cho biết trong nghệ thuật Tuồng có nhiều hình thức hóa trang khác nhau. Có những khuôn mặt mất vài giờ mới làm xong nhưng với vai diễn này, ông chỉ mất khoảng 30 phút là xong và tự tay hóa trang cho mình.

Còn nghệ sĩ Trần Đại Mý cho biết vào hai vai tướng giặc không có tên nhân vật cụ thể. Ông từng đóng nhiều phim truyền hình trong đó có bộ phim nổi tiếng "Đất và người". Gần đây ông cũng tham gia các phim hài Tết như "Tết ông trẻ", "Chuột vàng", "Ngoan cũng có quà"...

Hai "tướng giặc" thu hút sự quan tâm của nhiều người có mặt bên cánh gà sân khấu, trong đó có cả các chiến sĩ trong đoàn nghi lễ quân đội.

Trước khi đứng trên sân khấu gò Đống Đa sáng mùng 5 Tết, hai nghệ sĩ phải tập luyện mất một tuần trước Tết, dù từng diễn nhiều lần và không phải là vai mới.

Buổi biểu diễn không thể thiếu hai nhân vật quan trọng là "vua Quang Trung" và "công chúa Ngọc Hân", do nghệ sĩ Mạnh Linh (35 tuổi) và diễn viên trẻ Thanh Phương (20 tuổi) đảm nhiệm.

Thanh Phương cho biết đã 3 lần đóng vai công chúa Ngọc Hân tại sân khấu gò Đống Đa dịp mùng 5 Tết. Thông thường mỗi năm một vở diễn khác nhau nhưng năm nay được yêu cầu sử dụng lại vở của năm ngoái nên phần tập luyện của cô nhẹ nhàng hơn, tập đan xen với các vở diễn khác.

Thanh Phương mới tốt nghiệp được 1 năm và về công tác tại nhà hát Tuồng Việt Nam, thường xuyên biểu diễn phục vụ các đoàn khách quốc tế.

"Đô đốc Bùi Thị Xuân" do nghệ sĩ ưu tú Lộc Huyền đảm nhiệm. Cô cho biết nhiều năm trước thường đóng vai công chúa Ngọc Hân nhưng hiện nay vai này không còn phù hợp với tuổi của mình.

Hình tượng vua Quang Trung, công chúa Ngọc Hân và đô đốc Bùi Thị Xuân trên sân khấu sáng mùng 5 Tết Canh Tý.

Nữ nghệ sĩ Vương Đức Anh (giữa) vào vai người nông dân với trang phục áo bà ba, khăn mỏ quạ. Cô bảo tuy vai này không có hội thoại nhưng vẫn phải tập mất cả tháng để khớp kịch bản.

Bên cánh gà, nhiều người còn nhận ra những gương mặt diễn viên quen thuộc khác hay xuất hiện trên truyền hình.

Hoàng Hà - Nhật Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-tuong-giac-thu-hut-su-chu-y-cua-nguoi-dan-o-hoi-go-dong-da-post1040584.html