Hai tuyến phố 'kiểu mẫu' của Hà Nội đang trở lại 'như xưa'

Sau 6 năm Hà Nội thí điểm tuyến phố 'kiểu mẫu', tại hai phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) và Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm), các bảng, biển quảng cáo trở nên lộn nhộn và lệch chuẩn về kích thước, màu sắc; vỉa hè bị chiếm dụng...

Với kỳ vọng xây dựng bộ mặt đô thị hiện đại văn minh, năm 2016, TP Hà Nội đã thí điểm tuyến phố kiểu mẫu tại phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) với lòng đường được mở rộng gấp 3 lần, trồng thêm nhiều cây xanh đô thị cũng như đồng bộ hóa biển hiệu. Chính điều này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận suốt một thời gian dài.

Tương tự, tuyến phố Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), được coi là tuyến phố kiểu mẫu thứ hai của Hà Nội, do UBND phường Mỹ Đình 1 thực hiện theo Đề án “Thí điểm tuyến đường Đình Thôn là tuyến đường văn minh đô thị” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030. Vậy nhưng, dù mới thực hiện xong giai đoạn 1 của đề án, tuyến phố chưa nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân trong khu vực.

Và sau 6 năm thí điểm 2 tuyến phố "kiểu mẫu" trên, vỉa hè vốn chật hẹp đã bị lấn chiếm triệt để; hàng loạt cửa hàng trên các phố này đã chủ động thay đổi màu sắc, kiểu chữ bảng hiệu cửa hàng để tăng tính nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng... Tuyến phố kiểu mẫu giờ đây sau 6 năm đã chẳng khác gì những con phố thông thường.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại 2 tuyến phố "kiểu mẫu" của Hà Nội:

Biển hiệu trên phố Lê Trọng Tấn - tuyến phố "kiểu mẫu" đầu tiên của Hà Nội giờ đã không còn theo quy định tại đề án thí điểm.

Biển hiệu trên phố Lê Trọng Tấn - tuyến phố "kiểu mẫu" đầu tiên của Hà Nội giờ đã không còn theo quy định tại đề án thí điểm.

Vỉa hè được mở rộng ra bao nhiêu thì cũng bị người dân lấn chiếm bấy nhiêu.

Vỉa hè đoạn đi qua Bảo tàng Phòng không không quân đang bị bong tróc.

Theo đề án thí điểm, biển quảng cáo phải có chiều cao so với mặt đất 3,2m - 3,3m, màu sơn chỉ được sử dụng hai màu xanh và màu đỏ, chiều cao bảng biển hiệu là 1,1m. Sau 6 năm thí điểm, tuyến phố kiểu mẫu giờ không khác gì các tuyến phố thông thường.

Dù chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, nhưng người dân vẫn cố tình không chấp hành.

Đình Thôn là tuyến phố "kiểu mẫu" thứ hai của Hà Nội, nhưng vẫn chung tình cảnh tương tự.

Vỉa hè vốn chật hẹp, sau khi áp dụng "kiểu mẫu" đã cũng bị các tiểu thương lấn chiếm triệt để.

Bề rộng mặt đường vốn chật hẹp, nhưng người dân vẫn vô tư dừng đỗ xe gây ách tắc giao thông.

Có tiểu thương còn chiếm dụng đến 1/2 lối vào của ngõ để kinh doanh nước giải khát.

Mô hình kiểu mẫu về biển hiệu tại đây đã gần như bị phá vỡ, mạnh ai nấy làm.

Sau thời gian dài thí điểm, nhận thấy những bất cập từ tuyến phố kiểu mẫu Đình Thôn, UBND quận Nam Từ Liêm đã có văn bản yêu cầu UBND phường Mỹ Đình 1 dừng thực hiện đề án và không nhân rộng mô hình tuyến phố này.

Hàng rong, xe tự chế, biển quảng cáo chiếm dụng vỉa hè... đang lệch chuẩn so với chủ trương xây dựng đô thị văn minh hiện đại mà TP Hà Nội đang cố gắng xây dựng.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/video/hai-tuyen-pho-kieu-mau-cua-ha-noi-dang-tro-lai-nhu-xua-20220824164934813.htm