Hai vận động viên cử tạ Việt Nam bị cấm thi đấu 4 năm vì dính doping

Hai lực sĩ cử tạ trẻ của Việt Nam là Nguyễn Thị Thu Trang (17 tuổi) và Bùi Đình Sáng (18 tuổi) bị cấm thi đấu 4 năm do dương tính với doping.

Bùi Đình Sáng - một trong hai vận động viên trẻ của cử tạ Việt Nam nhận án phạt cấm thi đấu vi dính doping.

Bùi Đình Sáng - một trong hai vận động viên trẻ của cử tạ Việt Nam nhận án phạt cấm thi đấu vi dính doping.

Theo đó, trong thông báo mới nhất của Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF), hai vận động viên cử tạ trẻ của Việt Nam là Bùi Đình Sáng và Nguyễn Thị Thu Trang đã dương tính với chất oxandrolone, một chất để phát triển cơ bắp đã bị liên đoàn cử tạ liệt vào chất cấm sử dụng.

Như vậy, cả hai vận động viên này sẽ bị cấm thi đấu trong vòng 4 năm theo quyết định của IWF, án phạt được tính kể từ tháng 1-2020, cho đến hết tháng 1-2024.

Hai vận động viên này đã được Tổ chức phòng chống doping quốc tế (WADA) lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên và kết quả cho dương tính với chất cấm.

Trước đó, vào năm 2019, 2 lực sĩ khác của Việt Nam là Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Thị Phương Thanh cũng bị cấm thi đấu do dương tính chất cấm.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-van-dong-vien-cu-ta-viet-nam-bi-cam-thi-dau-4-nam-vi-dinh-doping-218422.html