Hai vợ chồng bị tạm giữ khi gây rối tại BOT cầu sông Cái Nhỏ

Vợ chồng Thắng bị tạm giữ vì sử dụng xe tải 15 tấn đậu chắn làn thu phí tại BOT cầu sông Cái Nhỏ và có hành vi gây rối.

Trưa 1/10, Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thiện Thắng (40 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM, tạm trú tại huyện Cao Lãnh) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài vợ chồng Thắng, 3 người khác, gồm Phạm Hoàng Quy (35 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh), Trần Thanh Tùng (30 tuổi, cùng ngụ xã Bình Thạnh) và Phạm Anh Vũ (19 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp) cũng bị tạm giữ để điều tra cùng về hành vi trên.

Theo cảnh sát, tối 29/9, tại BOT cầu sông Cái Nhỏ (xã Bình Thạnh), nhiều người dân phản ứng việc thu phí tại đây. Vợ chồng Thắng bị cáo buộc đã đậu xe tải loại 15 tấn mang biển số TP.HCM đậu chắn làn thu phí cầu sông Cái Nhỏ và không chịu di chuyển.

“Vợ chồng này có hành vi quá khích, gây rối, dùng xe tải chặn làn thu phí, không cho phương tiện khác lưu thông”, một lãnh đạo Công an huyện Cao Lãnh nói.

Nhiều người khác lợi dụng tình hình hỗn loạn tại khu vực này có những hành vi quá khích, chửi bới, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Cảnh sát đã đến hiện trường giữ trật tự, nổ súng chỉ thiên và khống chế 5 người bị cáo buộc có hành vi gây rối, đưa về trụ sở làm việc.

Cầu sông Cái Nhỏ nối liền hai xã Mỹ Long và Bình Thạnh, là công trình xây dựng theo hình thức BOT do Công ty TNHH BOT Xây dựng Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Ngày 27/9 vừa qua, UBND huyện Cao Lãnh đã có buổi tiếp xúc với người dân xung quanh Trạm thu phí cầu sông Cái Nhỏ. Người dân phản ánh trong quá trình khai thác, nhân viên không đưa vé hoặc biên lai thu tiền, thậm chí né tránh bán vé tháng cho người dân…

Sông Cái Nhỏ (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Sông Cái Nhỏ (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-vo-chong-bi-tam-giu-khi-gay-roi-tai-bot-cau-song-cai-nho-post881005.html