Hai vợ chồng chết thảm sau va chạm với xe buýt

Va chạm với xe buýt chạy trên đường, bà Tuân chết tại chỗ còn ông Phúc cũng tử vong sau đó dù được đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 4/11 trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Phúc (55 tuổi) và vợ là bà Trần Thị Tuân (45 tuổi, cùng trú ở thôn 5, xã Ea K'tur).

Chiếc xe buýt trong vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, ông Phúc chở bà Tuân đi trên quốc lộ 27. Đến địa điểm trên thì tìm cách sang đường nhưng không may xảy ra va chạm với xe buýt do Nguyễn Thanh Vĩnh (47 tuổi, trú xã Ea Tul, thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông theo hướng TP.Buôn Ma Thuột đi huyện Cư Kuin.

Cú va chạm mạnh khiến đôi vợ chồng trung niên ngã xuống đường, trong đó bà Tuân tử vong tại hiện trường còn ông Phúc cũng tử vong sau đó dù được đưa đi cấp cứu.

Khánh Ngọc

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/hai-vo-chong-chet-tham-sau-va-cham-voi-xe-buyt-c2a301589.html