Hai vợ chồng đi xe máy băng qua đường sắt, bị tàu hỏa tông tử vong

Đi xe máy băng ngang đường ray, hai vợ chồng ở Thanh Hóa bị tàu SE20 tông trúng. Cả hai tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn đường sắt nêu trên xảy ra vào khoảng 8g sáng ngày 29-7 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua km 20+070, thuộc địa phận thôn Phú Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, ông Đặng Đình Trân (58 tuổi) điều khiển xe máy chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Chiến (54 tuổi), khi đi qua đường sắt thì bị đoàn tàu mang số hiệu SE20 đang trên hành trình Đà Nẵng - Hà Nội đâm trúng.

Cú đâm mạnh khiến người và xe máy bị kéo lê khoảng 30m rồi văng khỏi đường ray. Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng ông Trân chết tại chỗ, thông tin trên báo Dân trí.

Liên quan đến vụ tai nanj, Zing.vn cho biết thêm, tàu SE20 phải dừng 1 giờ để phối hợp với nhà chức trách địa phương xử lý vụ việc.

Ông Lê Cảnh Khiêm, Trưởng công an xã Các Sơn, cho hay đoạn đường ngang xảy ra vụ tai nạn là tuyến đường chính đi vào xã Các Sơn. Tuy nhiên, ở đây không có rào chắn, hai bên đường có cây che khuất tầm nhìn.

Theo thống kê của UBND xã Các Sơn, khoảng 5 năm trở lại đây, khu vực này xảy ra nhiều vụ tai nạn làm 5 người chết, nhiều người khác bị thương.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hai-vo-chong-di-xe-may-bang-qua-duong-sat-bi-tau-hoa-tong-tu-vong-119505.html