Hai vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong ở Long An

2 vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở huyện Cần Giuộc và huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Một vụ án mạng do phát sinh mâu thuẫn trong cuộc nhậu, vụ còn lại do mâu thuẫn chuyện tiền bạc.

Ngày 5-1, nguồn tin của PV Báo SGGP từ Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ Lê Minh Trọng (SN 1990), Lê Minh Sang (SN 1986), Lê Minh Vũ (SN 1993, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và Hồ Minh Trung (SN 1989, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 13 giờ 30 ngày 30-12, Trọng cùng với Sang, Vũ và anh Lê Minh Kh. (SN 1981, ngụ tỉnh Hậu Giang, trú tỉnh Long An) tổ chức ăn nhậu ở nhà trọ tại ấp 1, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Trong lúc nhậu thì cả nhóm xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi. Trọng cùng với Sang, Vũ dùng vỏ chai bia đánh và dùng dao đâm anh Kh. trọng thương. Người dân phát hiện đưa anh Kh. đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng trên đường đi đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra bắt giữ 3 đối tượng. Bước đầu, cả 3 khai nhận do mâu thuẫn trong ăn nhậu nên dẫn tới vụ án nói trên.

Khoảng 3 giờ sau, do mâu thuẫn cá nhân trong chuyện tiền bạc nên Trung và anh Lê Ngọc T. (SN 1989, ngụ tỉnh Long An) xảy ra cự cãi ở ấp Bình Xuyên, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Bất ngờ, Trung dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng anh T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Người dân phát hiện anh T. bị thương nên đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Đến 2 giờ ngày 31-12, anh T. đã tử vong.

Ngay sau đó, Trung bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc nên dẫn đến án mạng.

CHÍ PHƯỚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hai-vu-an-mang-nghiem-trong-khien-2-nguoi-tu-vong-o-long-an-569160.html