Hai vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra, 4 căn nhà bị thiêu rụi ở An Giang

Hai vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra ở An Giang làm 1 người chết, thiêu rụi 4 căn nhà, gây thiệt hại hơn 110 triệu đồng.

Khoảng 4h30 ngày 18/4, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ nhà anh Huỳnh Thanh Bình tại tổ 2 (ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) nên truy hô dập lửa.

Trong lúc dập tắt đám cháy, mọi người phát hiện anh Huỳnh Thanh Bình đã chết trong hỏa hoạn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Long Xuyên có mặt tại hiện trường cùng người dân dập lửa tránh lan sang các khu vực lân cận.

Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang và lực lượng pháp ý tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo người dân, do nhà anh Bình làm bằng gỗ dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Khi ngọn lửa được dập tắt, mọi người tá hỏa phát hiện anh Bình đã chết trong tư thế nằm trên giường.

Được biết, anh Bình sống một mình trong căn nhà, anh bị bệnh nên chân tay yếu ớt khiến việc đi lại khó khăn.

Trước đó, khoảng 20h ngày 17/4, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại tổ 2 (ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang) khiến 3 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 110 triệu đồng.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa phát ra từ nhà anh Phan Văn Triều (ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông) nên cùng nhau dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trượng vụ cháy tại nhà anh Phan Văn Triều (ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới).

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC - Công an huyện Chợ Mới có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ cháy nằm sâu trong hẻm, cách trục lộ chính khoảng 200m nên xe cứu hộ rất khó khăn trong việc tiếp cận đám cháy.

Sau 2 giờ, các lực lượng chức năng mới dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến 3 căn nhà liền kề làm bằng gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, 3 hộ có nhà bị cháy thuộc diện khó khăn. Sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương và đại diện UBND huyện Chợ Mới đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị cháy 3 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Hiện, các vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Việt Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-vu-hoa-hoan-lien-tiep-xay-ra-4-can-nha-bi-thieu-rui-o-an-giang-d393818.html