Hai vụ tai nạn kinh hoàng ở TP HCM và Đồng Nai

Chiếc xe đầu kéo container tông vào dãy 3 căn nhà đổ sập. Hơn chục người sống trong các căn này may mắn sống sót, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong khi đó một vụ tai nạn khác giữa xe tải và xe 7 chỗ cũng khiến 4 người nguy kịch

 Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo container tông vào dãy nhà

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo container tông vào dãy nhà

Sáng ngày 8/4, xe đầu kéo container mang biển số TP.HCM, do nam tài xế (khoảng 45 tuổi) lưu thông trên đường 18B, hướng quốc lộ 1 đi đường Mã Lò. Khi đến đoạn gần hẻm 881 đường 18B, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân), xe này tông vào một dãy 3 căn nhà tại số 76B,76C, 76E đường 18B.

Cú tông mạnh khiến tường gạch, cửa trước 3 căn nhà này đổ sập. Đầu xe đầu kéo nằm lọt trong nhà dân. Tài xế mắc kẹt trong cabin bị thương nặng.

Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu

Công an quận Bình Tân và các đơn vị liên quan có mặt sau đó phong tỏa hiện trường, đưa tài xế ra khỏi xe chuyển đi cấp cứu. 14 người sống trong 3 căn nhà bị xe đầu kéo tông sập may mắn không bị thương vong.

Vụ tai nạn buộc cơ quan chức năng phong tỏa khu vực đường 18B khiến giao thông qua đây bị ùn tắc. Đến 8h30, xe cần cẩu được điều tới hiện trường đưa xe bị nạn ra khỏi khu vực.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (35 tuổi), chủ căn nhà 76C cho biết thời điểm xe đầu kéo tông vào nhà, gia đình chị có 6 người đang ngủ trên lầu nên may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, phần trước căn nhà của chị bị sập hoàn toàn. 4 xe máy bị hư hỏng nặng. “Tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng động rất lớn, mọi người tá hỏa chạy xuống thấy đầu xe đầu kéo nằm trong nhà, bụi bay mù mịt. Mọi người mới chạy lên sân thượng và qua nhà hàng xóm”, chị Hạnh kể.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người nguy kịch

Trước đó, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, xe tải mang biển số 62C-05975 chạy trên Quốc lộ 20 hướng từ Lâm Đồng đi Đồng Nai. Khi xe đến TT Định Quán thì tông trực diện vào ô tô biển số 49A – 186 31 do tài xế Hoàng Văn Dũng (59 tuổi, ngụ huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cầm lái chạy theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến 4 người ngồi trên ô tô bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Các nạn nhân gồm Trần Thế Công (32 tuổi), Phạm Bá Cường (60 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn, (36 tuổi cùng ngụ huyện Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng); riêng tài xế Dũng bị kẹt trong cabin, phải nhờ đến lực lượng cứu hộ mới đưa được ra ngoài.

Tại hiện trường ô tô biến dạng, mảnh vở văng tứ tung ngoài, dầu nhớt đổ ra đường… Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Định Quán có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hôm qua ngày 7/4, trên tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Định Quán cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 người chết, 2 người khác bị thương./.

Nam Phong - Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/hai-vu-tai-nan-kinh-hoang-o-tp-hcm-va-dong-nai-67801.html