Hai vụ tiêu cực ở giải trẻ làm rúng động bóng đá Việt Nam

Từ năm 2019 đến nay, bóng đá Việt Nam xảy ra 2 vụ tiêu cực gây rúng động tại giải trẻ cấp độ U21 và U19.

Đầu năm 2020, Ban kỷ luật VFF nhận liên tiếp hồ sơ từ 2 vụ việc tiêu cực liên quan đến hệ thống thi đấu các giải trẻ quốc gia.

Đầu tiên là trận hòa 1-1 giữa U21 Đồng Tháp và U21 Vĩnh Long tại vòng loại bảng C ở giải U21 quốc gia 2019 diễn ra tại Trung tâm TDTT Thành Long ngày 19/6/2019. Cầu thủ Huỳnh Văn Tiến là người cầm đầu trong vụ án lôi kéo 10 đồng đội tham gia cá cược tỷ số. Ở vòng chung kết, U21 Đồng Tháp vào bán kết và cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

 Văn Tiến cầm đầu, lôi kéo 10 đồng đội tham gia cá độ.

Văn Tiến cầm đầu, lôi kéo 10 đồng đội tham gia cá độ.

Cầu thủ U21 Đồng Tháp cá độ

Ngày 8/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhận được đầy đủ tài liệu có liên quan của CLB Đồng Tháp để chuyển tới Ban kỷ luật VFF.

Trong bản tường trình với VFF, Huỳnh Văn Tiến thừa nhận mọi việc cũng như cách chia tiền ra sao sau khi cá cược. Tiến cùng 10 đồng đội bàn nhau đánh cược trên mạng với hình thức tài xỉu (2 bàn trở xuống) với giá 150 triệu đồng. Sau trận đấu, tiền ăn được 133 triệu đồng, Tiến chia cho 9 cầu thủ đá chính và 2 dự bị.

Đầu tháng 5/2020, Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt cho Văn Tiến. Là người cầm đầu, tiền vệ sinh năm 1999 phải nộp phạt 5 triệu đồng, bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 5 năm do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý và tổ chức.

10 cầu thủ còn lại tham gia cá độ là Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh. Nhiều người trong số này từng là tuyển thủ U19 Việt Nam. Cả 10 người bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá trong 6 tháng và phải nộp phạt số tiền 2,5 triệu đồng.

Ngày 16/7, VFF nhận được chỉ thị từ FIFA, mở rộng phạm vi kỷ luật với nhóm 11 cầu thủ này lên toàn thế giới. Huỳnh Văn Tiến bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trên phạm vi toàn thế giới trong 5 năm từ ngày 11/5/2020 đến 11/5/2025. 10 cầu thủ còn lại bị nới rộng phạm vi cấm thi đấu và tham gia các hoạt động bóng đá do FIFA tổ chức trong 6 tháng trên toàn cầu, từ ngày 11/5/2020 đến 10/11/2020.

Thủ môn U22 Việt Nam Y Êli NiÊ vướng phải tiêu cực. Ảnh: Việt Hùng.

Hai đội U19 dàn xếp tỷ số

Theo báo cáo về các vấn đề trong hoạt động ở năm 2019 của VFF, tại giải U19 quốc gia, một số cầu thủ có biểu hiện thi đấu thiếu tích cực, nghi ngờ có sự dàn xếp tỷ số tại các trận đấu thuộc vòng loại và vòng chung kết, nghi ngờ có sự tham gia của cả HLV và cầu thủ.

Một trong số đó là trận đấu giữa U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định thuộc lượt trận thứ 2, bảng C vòng loại U19 quốc gia 2020 diễn ra trên sân Hàm Rồng. CLB Bình Định có dấu hiệu nhường điểm, không thi đấu đúng sức và thua trận với tỷ số 2-6.

Chiều 7/3/2020, sau khi xem xét các tư liệu liên quan, VFF kết luận trận đấu giữa U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định có biểu hiện nhường điểm và hủy bỏ kết quả trận đấu.

Thủ môn U22 Việt Nam Y Êli NiÊ nằm trong số các cá nhân bị ban kỷ luật ra án phạt do liên quan đến vụ tiêu cực. Anh bị cấm thi đấu 2 trận kế tiếp và nộp phạt 5 triệu đồng. 4 cầu thủ CLB Bình Định cũng được xác định với lỗi tương tự.

Cầu thủ Đặng Gia Bảo bị cấm thi đấu tới hết giải U19 quốc gia 2020. Đinh Trường Đệ, Trần Văn Thái và Nguyễn Thế Thịnh cùng bị cấm thi đấu bốn trận kế tiếp. Cả 5 cầu thủ cùng chịu phạt 5 triệu đồng.

Lời khai của cầu thủ cầm đầu vụ cá độ ở đội Đồng Tháp Cầu thủ sinh năm 1999 Huỳnh Văn Tiến thừa nhận là người cầm đầu, rủ rê 10 đồng đội ở U21 Đồng Tháp tham gia cá độ ở vòng loại giải U21 quốc gia 2019.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-vu-tieu-cuc-o-giai-tre-lam-rung-dong-bong-da-viet-nam-post1107629.html