Hai xe giường nằm tông nhau, 7 người bị thương

Đường chưa hoàn thành nhưng 2 xe khách vẫn lưu thông rồi tông nhau khiến 7 người bị thương, hai phương tiện hư hỏng nặng

Khoảng 4 giờ sáng nay (24-5), xe khách BKS 81B-005.14 của nhà xe Thiên Phát do tài xế Trần Trọng Vinh (SN 1974, quê Quảng Ngãi) điều khiển chở theo 19 người, đang lưu thông trên đường tránh Quốc lộ 14 qua thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai, khi đến ngã tư giao nhau với Quốc lộ 25 thì bất ngờ tông nhau với xe khách BKS 47B-017.70 của nhà xe Tú Tài do tài xế Phan Trọng Phương (SN 1976, quê tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở theo 14 người, cũng đang lưu thông trên đường tránh.

Xe khách của nhà xe Tú Tài bị tông vào phần đuôi - Ảnh người dân cung cấp

Xe khách của nhà xe Tú Tài bị tông vào phần đuôi - Ảnh người dân cung cấp

Tài xế nhà xe Thiên Phát bị đa chấn thương nhưng rất may không nguy hiểm tới tính mạng - Ảnh người dân cung cấp

Vụ tai nạn làm 7 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng, nhiều hành khách đi trên hai xe hoảng loạn. Hai xe bị hư hỏng nặng.

Được biết tuyến tránh Quốc lộ 14 qua thị trấn Chư Sê đang trong quá trình hoàn thành, chưa được nghiệm thu và đi vào sử dụng nên hiện các yếu tố kỹ thuật chưa được đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hai-xe-giuong-nam-tong-nhau-7-nguoi-bi-thuong-20190524085527893.htm