Haiti khủng hoảng trầm trọng

Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm 11-3 tuyên bố sẽ từ chức sau khi một hội đồng chuyển tiếp và người thay thế tạm thời được chỉ định.

Phát biểu khi đang ở Puerto Rico (vùng lãnh thổ thuộc Mỹ), ông Henry kêu gọi người dân Haiti giữ bình tĩnh cho đến khi diễn ra chuyển giao quyền lực, theo hãng tin Reuters. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nhà lãnh đạo này đưa ra quyết định từ chức hôm 8-3 và bày tỏ mong muốn được trở lại đất nước trong tương lai.

Ông Henry có động thái trên sau khi các băng đảng tội phạm ở Haiti bắt tay lật đổ ông, đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn trong 10 ngày qua. Bọn chúng đốt cháy đồn cảnh sát, xông vào các bến cảng và nhà tù cũng như bao vây sân bay quốc tế của thủ đô Port-au-Prince.

Ông Henry trở thành nhà lãnh đạo tạm quyền của Haiti từ tháng 7-2021 sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Chính phủ của ông Henry bị một số người coi là tham nhũng và bất hợp pháp vì không tổ chức bầu cử.

Bạo lực lan tràn ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti trong các hình ảnh chụp ngày 7-3 Ảnh: REUTERS

Trang UN News hôm 11-3 trích dẫn báo cáo mới của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) trực thuộc Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết làn sóng bạo lực đã khiến hơn 160.000 người phải di dời chỉ trong vùng đô thị Port-au-Prince.

Trong khi đó, Văn phòng Nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết tình trạng cướp bóc đang lan tràn tại cảng biển chính của đất nước, đe dọa 300 container hàng cứu trợ. Cảng nhiên liệu Varreux cũng đang bị các băng đảng phong tỏa.

Cùng ngày 11-3, Hội đồng Bảo an LHQ đã lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực gia tăng ở Haiti. Hiện hoạt động kinh tế trên toàn thủ đô đã bị gián đoạn. Tất cả hãng hàng không thương mại đã đình chỉ chuyến bay đến Port-au-Prince.

Ngoài ra, nước láng giềng Cộng hòa Dominica đóng cửa không phận với Haiti kể từ ngày 5-3. Chưa hết, hệ thống y tế sụp đổ và các cuộc tấn công vào bệnh viện của băng nhóm vũ trang khiến khủng hoảng nhân đạo thêm trầm trọng.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/haiti-khung-hoang-tram-trong-196240312210353661.htm