Halle Berry từng nổi đóa với đạo diễn 'X-Men'

Nữ diễn viên Halle Berry đảm nhận vai dị nhân Storm trong loạt 'X-Men' của Bryan Singer. Trên phim trường, cô và đạo diễn không ít lần nổ ra tranh cãi.

Halle Berry đã vào vai dị nhân Storm trong tổng cộng bốn phần phim X-Men, bắt đầu từ tập mở màn thương hiệu năm 2000. Tuy nhiên, việc hợp tác giữa nữ diễn viên và đạo diễn Bryan Singer không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ.

Trong bài phỏng vấn mới đây với tạp chí Variety, Berry tiết lộ cô đã không ít lần tranh cãi với Singer trước khi vào vai dị nhân Storm một lần sau cuối trong X-Men: Days of Future Past (2014).

Hình ảnh Halle Berry trong X-Men (2000). Ảnh: 20th Century Fox.

“Bryan không phải kiểu đồng nghiệp dễ thương mà bạn mong đợi có thể hợp tác. Mọi người đều từng nghe câu chuyện giữa chúng tôi, cũng như những khó khăn mà anh ấy phải đương đầu”, nữ diễn viên bắt đầu.

“Tôi từng có thời điểm tức điên vì anh ta. Tôi cũng đã nổi đóa với Bryan không ít lần, ném vào mặt anh ta những từ ngữ cay độc vì cảm giác thất vọng cùng cực.

Khi làm việc, tôi rất dễ bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực và trở nên xấu tính. Tuy nhiên, cùng sự giận dữ, tôi cũng thông cảm với những người phải vật lộn với vấn đề của cá nhân họ. Bryan là một trong số đó”, Berry tiếp tục.

Đôi lúc, bởi những vấn đề cá nhân, Bryan Singer sẽ trở nên xao lãng. Berry giải thích: “Một lần, khi chúng tôi đang quay cảnh ngoại cho X-Men dưới thời tiết ngấp nghé ngưỡng 0 độ C ở Banff (Canada), Bryan không hề tập trung vào công việc. Khi đang lạnh run cầm cập, bạn sẽ rất dễ nổi đóa”.

Halle Berry không phải là nữ diễn viên duy nhất của loạt X-Men lên tiếng về khó khăn khi làm việc cùng Bryan Singer. Trong bài phỏng vấn hồi đầu năm với Variety, nữ diễn viên Olivia Munn, người từng vào vai Psylocke, kể lại chuyện Bryan Singer đột ngột biến mất khỏi trường quay X-Men: Apocalypse (2016) tại Canada, khiến đoàn phim như "rắn mất đầu".

“Thay vì đến gặp bác sĩ tại Montreal, một thành phố sầm uất với chất lượng y tế không tệ, anh ta nói phải về tận Los Angeles ở Mỹ. Sau đó, Bryan biến mất trong khoảng 10 ngày nếu tôi nhớ không nhầm”, Munn kể lại. Cô cho biết trợ lý của vị đạo diễn đã đưa cho họ xem tin nhắn với nội dung "Cứ tiếp tục quay đi" do Singer gửi tới.

Trở lại năm 2000, trên phim trường X-Men, thái độ làm việc tắc trách của Bryan Singer từng khiến nam diễn viên Hugh Jackman trong vai Wolverine bị thương trên phim trường.

Hugh Jackman và Bryan Singer. Ảnh: 20th Century Fox.

Dàn diễn viên X-Men đều bất bình với cách hành xử của Singer. Mâu thuẫn căng thẳng tới độ Halle Berry từng tuyên bố thẳng thừng sẽ không làm việc cùng anh nếu tình hình không thay đổi.

Bryan Singer từng bị ít nhất bốn người đàn ông tố cáo có hành vi quấy rối tình dục khi họ đang ở độ tuổi vị thành niên. Vị đạo diễn đã phủ nhận các cáo buộc này. Năm 2018, Bryan Singer bị sa thải giữa lúc ghi hình Bohemian Rhapsody do biến mất khỏi phim trường.

Năm 2020, Halle Berry lần đầu thử sức trong vai trò đạo diễn với bộ phim mang tựa đề Bruised. Trong tác phẩm chính kịch, nữ diễn viên cũng là người đảm nhận vai chính Jackie Justice - một võ sĩ MMA đã hết thời.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/halle-berry-tung-noi-doa-voi-dao-dien-x-men-post1129597.html