Hạm đội Baltic: Ngọn cờ đầu của Hải quân Nga

Ngày 18/5, Quân đội Nga đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 315 năm ngày thành lập Hạm đội Baltic thuộc Hải quân Nga, cũng tại buổi lễ Hạm đội Baltic đã màn phô diễn các tàu chiến hiện đại nhất của mình.

Lịch sử của Hạm đội Baltic

Hạm đội Baltic được Sa hoàng Peter Đại đế thành lập trong thời gian chiến tranh phương bắc giai đoạn 1700-1721 và đã trải qua hơn 300 năm xây dựng phát triển. Những con tàu được đặt đóng trong giai đoạn 1702-1703 tại các xưởng đóng tàu trên sông Syas và Svir sông Syas và Svir (chảy vào Hồ Ladoga) đã đặt nền móng cho sự khởi đầu của Hạm đội. Tàu khu trục Standart là con tàu lớn đầu tiên của Hạm đội Baltic trong năm 1703.

Ngày 18-5-1703, đội tàu mang theo các binh sĩ của trung đoàn Preobrazhensky và Semenovsky dưới quyền chỉ huy của Peter Đại đế và trung úy Alexander Menshikov đã tiến hành tấn công và bắt giữ hai tàu quân sự Gedan và Astrild của Thụy Điển ở cửa sông Neva. Chiến thắng đầu tiên này đã được khắc ghi trong trang đầu của lịch sử Hạm đội Baltic. Từ năm 1996, ngày này trở thành ngày sinh nhật của Hạm đội Baltic.

Hạm đội Baltic bên soái hạm- tàu khu trục Nastoichivy. Ảnh: TASS

Hạm đội Baltic đã tham gia vào Chiến tranh bảy năm (1756-1763) và cuộc chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ trong thế kỷ 18. Hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đánh bại bởi Hạm đội Baltic trong các trận hải quân ở vịnh Cesme (1770), Dardanelles (1807) và Navarino (1827).

Nửa cuối thế kỷ 19, Hạm đội Baltic được trang bị nhiều xe bọc thép. Trong năm 1897 và 1904, Hạm đội Baltic đã thành lập hải đoàn số 1 và số 2 Thái Bình Dương và gửi hai đơn vị này đến vùng Viễn Đông để tăng cường cho lực lượng hải quân. Trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật, nhiều tàu của Hạm đội Baltic đã bị phá hủy khi bảo vệ cảng Port -Arthur vào năm 1904 và trong trận hải chiến Tsushima từ ngày 27 đến 28 -5-1905.

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu, Hạm đội Baltic được trang bị một loạt tàu mới. Khi chiến tranh nổ ra, các thủy thủ của Hạm đội Baltic đã đánh chìm khoảng 100 tàu của đối phương.

Chiến đấu anh dũng trong thời kỳ Xô Viết

Các thủy thủ của Hạm đội Baltic đã tích cực tham gia vào các sự kiện cách mạng năm 1917. Sau Cách mạng Tháng Mười, từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1918, 226 tàu và thuyền của Hạm đội Baltic ( bao gồm 6 tàu thiết giáp, 5 tàu tuần dương, 59 tàu khu trục và tàu phóng ngư lôi và 12 tàu ngầm ) đã hành quân trên băng từ Revel đến Helsingfors (Phần Lan), và sau đó đến Kronstadt (vùng Leningrad- ngày nay ở St. Petersburg) để tránh các đơn vị của Đức tóm bắt được.'

Tàu hộ vệ Steregushchy của Hạm đội Baltic. Nguồn: TASS.

Trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, lực lượng của Hạm đội Baltic đã tiêu diệt được 1205 tàu chiến, tàu vận tải và tàu hỗ trợ cùng 2418 máy bay của đối phương. Sau thắng lợi này, 173 binh sĩ được trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô.

Những thủy thủ tàu ngầm nổi tiếng của Liên Xô như Alexander Marinesko và Petr Grischenko cùng các phi công xuất sắc Nelson Stepanyan, Vasily Rakov, Alexei Mazurenko và Nikolai Chelnokov đã chiến đấu trên biển Baltic.

Trong giai đoạn 1945-1956, Hạm đội Baltic đã chiến đấu để khôi phục tuyến giao thông trên biển Baltic. Do đó, trong năm 1946, Hạm đội Baltic được chia thành Nam Baltic và Bắc Baltic. Tuy nhiên, vào năm 1955, hạm đội lại khôi phục lại cấu trúc như trước đây.

Trong những năm Chiến tranh Lạnh, các tàu của hạm đội bảo vệ bờ biển Baltic của Liên Xô, thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở Biển Bắc và Địa Trung Hải, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Đến năm 1991, Hạm đội Baltic đã có tổng cộng 232 tàu chiến, khoảng 300 máy bay chiến đấu và 70 máy bay trực thăng, các bệ phóng tên lửa ven biển và các trang thiết bị quân sự khác.

Với những chiến công lớn lao, Hạm đội Baltic vinh dự được nhận Huân chương Cờ Đỏ vào năm 1928 và 1965. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Baltiysk (vùng Kaliningrad) và Kronstadt (thành phố St. Petersburg) trở thành căn cứ chính của Hạm đội.

Sức mạnh ngày hôm nay

Hạm đội Baltic hiện là nhóm chiến dịch- chiến lược của Hải quân Nga trên biển Baltic. Là một phần của Quân khu phía Tây, Hạm đội Baltic cũng là cơ sở đào tạo chính của Hải quân Nga.

Theo một số nguồn tin, tính đến tháng 5 năm 2018, Hạm đội Baltic có 2 tàu ngầm diesel và 56 tàu mặt nước. Trong thành phần của Hạm đội Baltic cũng có các tàu hỗ trợ và tìm kiếm-cứu nạn, đơn vị hàng không hải quân, lực lượng ven biển cùng các đơn vị hậu cần.

Trong số tất cả các hạm đội của Hải quân Nga, Hạm đội Baltic là hạm đội có cơ sở hạ tầng đào tạo huấn luyện phát triển nhất, gồm các trung tâm khoa học huấn luyện quân sự ở St.Petersburg và Kaliningrad. Soái hạm của Hạm đội Baltic là tàu khu trục Nastoichivy lớp Sovremenny Đề án 956.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2017, đội phụ trợ của Hạm đội Baltic đã được cấp thêm 5 tàu hỗ trợ mới. Lực lượng hàng không của Hạm đội Baltic cũng nhận được các máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-30SM và trực thăng phiên bản cải tiến Ka-29.

Ngoài ra, lực lượng của Hạm đội Baltic còn tham gia vào cuộc tập trận chung với Hải quân trung Quốc “Liên hợp trên biển-2017” và cuộc diễn tập chung Nga-Belarus "Zapat-2017”, nhiều lần thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt ở Địa Trung Hải.

Được thành lập từ thế kỷ 18 và trải qua hơn 300 năm hình thành, phát triển, Hạm đội Baltic cùng với những chiến công lớn lao có thể được coi là ngọn cờ đầu của Hải quân Nga.

Theo Thùy Linh/Quân đội Nhân dân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ham-doi-baltic-ngon-co-dau-cua-hai-quan-nga-1056268.html