Hạm đội Mỹ thu giữ hàng nghìn súng trường Trung Quốc ở biển Arab

Hàng nghìn khẩu súng trường Trung Quốc cùng nhiều vũ khí khác đã bị tàu chiến Mỹ thu giữ trên biển Arab.

Mỹ thu giữ lô vũ khí Trung Quốc và Nga, trải kín sàn đáp trực thăng Lô vũ khí trái phép mà Hải quân Mỹ mới thu giữ ở biển Arab nhiều đến mức nó phủ kín sàn đáp trực thăng rộng hơn 52 m2 trên tuần dương hạm USS Monterey.

Theo Reuters, số vũ khí trên bị tàu khu trục tên lửa USS Monterey thuộc Hạm đội 5 thu giữ từ một tàu buôn không quốc tịch trên biển Bắc Arab hôm 6-7/5.

"Lô hàng trên gồm hàng chục tên lửa có điều khiển chống tăng tối tân của Nga, hàng nghìn súng trường tự động kiểu 56 (mẫu súng dựa trên súng AK) của Trung Quốc và hàng trăm súng máy, súng bắn tỉa và súng phóng lựu", thông cáo của hạm đội Mỹ cho biết.

Hàng nghìn vũ khí được tàu thuộc Hạm đội 5 Mỹ thu giữ. Ảnh: Reuters.

Nguồn gốc và đích đến của lô hàng trên vẫn đang được điều tra.

"Sau khi thu giữ số hàng hóa phi pháp, chúng tôi đã kiểm tra con tàu và tra hỏi các thuyền viên. Chúng tôi cung cấp thêm thức ăn và nước uống cho họ trước khi thả tàu", Hải quân Mỹ cho biết.

Việc bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ hoạt động xác minh tàu thuyền thường lệ ở vùng biển quốc tế của hạm đội Mỹ.

Quốc Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ham-doi-my-thu-giu-hang-nghin-sung-truong-trung-quoc-o-bien-arab-post1213335.html