Ham “gái một con”, nhiều người mắc bẫy

Giadinh.net - Ngày 23/6, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ vợ chồng Nông Văn Bình (SN 1972, trú tại Thạch Bích, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hạnh (SN 1983) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vốn nghiện ngập, Bình dùng vợ mình để dụ những người đàn ông “ham của lạ” vào nhà nghỉ để cưỡng đoạt tài sản.

Màn kịch hoàn hảo Tối 19/6, anh Phan Văn T. (SN 1959, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) tìm đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hà Đông trình báo cách đây hơn 1 tháng, trong chuyến đi công tác tại tỉnh Điện Biên, trong lúc đi gội đầu, anh đã gặp và quen một cô gái tên Hạnh. Cô gái này tuy đã có chồng, có một con nhưng rất nhẹ nhàng trong cách ứng xử đã khiến anh T. cảm mến. Khi Hạnh ngỏ lời xin đi nhờ về Hà Nội, anh T. vui vẻ đồng ý và hai người đã cho nhau số điện thoại để liên hệ. Sau đó, anh T. có nhận được điện thoại của Hạnh rủ đi chơi. Dù đã có vợ và cũng biết Hạnh đã có chồng, nhưng anh T. vẫn đồng ý. Họ hẹn nhau đến nhà nghỉ Anh Anh ở phường Phúc La, quận Hà Đông để thuê phòng nghỉ. Khi Hạnh vào phòng tắm, anh T. đang nằm trên giường thì bất ngờ một người đàn ông đạp cửa xông vào, tấn công anh T. túi bụi. Hắn còn dùng kéo đâm về phía anh T. để đe dọa và tự xưng là chồng của Hạnh rồi kết tội anh T. đã quan hệ bất chính với vợ mình. Khi thấy anh T. hoảng sợ, người đàn ông này mới đưa giấy bút và ép anh T. phải viết giấy nhận nợ 30 triệu đồng. Thời gian sau đó, vợ chồng người đàn bà tên Hạnh liên tục gọi điện yêu cầu anh T. phải đưa tiền cho chúng. Chúng hẹn anh T. đến khu vực xã Thạch Bích (Thanh Oai) để giao tiền. Do chưa chuẩn bị đủ, anh T. đưa trước 5 triệu đồng rồi khất lần sau. Nhưng vợ chồng Hạnh yêu cầu anh T. cầm chiếc xe máy lấy 5 triệu đồng đưa cho chúng và “tiện thể” lấy luôn chiếc điện thoại di động mà anh T. đang dùng. Sau đó, vợ chồng Hạnh tiếp tục gọi điện đe dọa ép anh T. phải thanh toán nốt số tiền nếu không chúng sẽ “loan tin” cho mọi người biết. Cặp vợ chồng Bình và Hạnh. Bẫy cả chủ nợđể “xù” nợ Qua rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn các trinh sát Công an quận Hà Đông phát hiện cặp vợ chồng Nông Văn Bình, Nguyễn Thị Hạnh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Hạnh từng làm nghề cắt tóc, gội đầu ở Điện Biên và Hà Nội. Hiện tại, hai vợ chồng Bình không sống cố định một nơi. Quá trình điều tra, CQĐT đã có đủ cơ sở khẳng định vợ chồng Bình, Hạnh có liên quan đến vụ án nên ra lệnh bắt, khám xét. Tại CQĐT, đôi vợ chồng này khai nhận: Do bị nghiện, không có tiền tiêu xài, lại nuôi con nhỏ nên Bình đã bày ra các “màn kịch” để tống tiền nhiều người. Trước khi tống tiền anh T., vợ chồng này đã tống tiền nhiều người với phương thức “lừa tình”. Sau khi đã cho những người đàn ông ham của lạ vào tròng, Hạnh thường chủ động rủ họ vào nhà nghỉ. Nhưng khi Hạnh đi vào phòng tắm thì Bình lập tức xông vào, ép “tình nhân hờ” của vợ phải viết giấy vay nợ. Cụ thể, có lần Hạnh chủ động bẫy bạn chồng, tuy nhiên do anh này không có tiền nên đã bị Bình đánh cho gẫy răng. Lần khác, do nợ tiền một người quen, không muốn trả nợ, vợ chồng Bình, Hạnh đã bày ra màn kịch tương tự với chủ nợ. Khi biết đã “vướng lưới” hai kẻ gian xảo, người cho vợ chồng Bình, Hạnh vay tiền đã phải viết giấy nhận nợ, để cấu trừ nợ cũ. Vụ án đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20090623040918889p0c1005/ham-gai-mot-con-nhieu-nguoi-mac-bay.htm