Ham học để làm giàu kiến thức báo chí

Vừa hoàn thành khóa đào tạo cử nhân văn bằng 2 báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại úy QNCN Nguyễn Giang Nam, phóng viên Báo Quân khu 1 phấn khởi khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Đó là kết quả của quá trình học tập nỗ lực không ngừng nghỉ để lĩnh hội những kiến thức chuyên ngành báo chí.

Mùa thu năm 2017, Nguyễn Giang Nam vượt qua kỳ thi tuyển để bước vào giảng đường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hơn mười năm rời xa ghế nhà trường nay anh mới có dịp theo học chương trình đào tạo cử nhân văn bằng 2 báo chí. Những ngày đầu học tập, anh gặp nhiều khó khăn do thời gian dài công tác ở đơn vị nên khả năng nắm bắt kiến thức chưa nhanh nhạy, nhất là các nội dung về lý luận khá trừu tượng. Nhưng với tinh thần ham học hỏi cầu tiến bộ, anh đã thể hiện rõ quyết tâm phấn đấu, cố gắng trong từng tiết học, môn học. Nhiều nội dung chuyên ngành khó anh chủ động gặp giảng viên để nhờ chỉ dạy. Những giờ thảo luận, anh phát biểu sôi nổi, nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến sáng tạo để giải quyết vấn đề do giảng viên đưa ra.

Không chỉ trang bị về kiến thức, chương trình đào tạo cử nhân báo chí còn tập trung rèn luyện về kỹ năng cho từng học viên. Nhận thức được yêu cầu đó, anh đã tích cực rèn luyện những kỹ năng cần thiết của một nhà báo như khả năng phát hiện đề tài, khai thác thu thập tư liệu, xử lý thông tin, sáng tạo tác phẩm báo chí... Mỗi bài tập, giảng viên đều đưa ra những yêu cầu rất cao. Không ngại khó, anh nghiên cứu kỹ yêu cầu rồi tự mình đi thực tế để có thể hoàn thành tốt các nội dung. Có nhiều bài tập theo nhóm trong studio hay ngoài thực địa, anh trực tiếp hướng dẫn các thành viên cùng thực hiện. Vượt qua mỗi môn học, anh có thêm những kiến thức mới và sự trải nghiệm thú vị góp phần bồi đắp tình yêu báo chí.

Đại úy QNCN Nguyễn Giang Nam trong một lần tác nghiệp tại cơ sở.

Để có thể trở thành nhà báo đa năng đáp ứng với mô hình tòa soạn đa phương tiện, anh đã tích cực tham gia học tập tất cả các loại hình báo chí. Anh tìm hiểu thêm thông tin, nghiên cứu các thiết bị kỹ thuật công nghệ, các phần mền ứng dụng trong làm báo phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Nhờ vậy, Nguyễn Giang Nam có thể đảm nhiệm từ việc viết tin bài, chụp ảnh, quay phim, dựng phóng sự... Sau mỗi chuyến đi thực tế tác nghiệp ở đơn vị cơ sở, anh sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí không chỉ sử dụng trong học tập mà còn được đăng tải trên các ấn phẩm báo chí. Tháng 9-2018, anh có tác phẩm “Chuyện về chiếc mũ bảo hiểm có cằm ở Quân khu 1” tham gia giải báo chí chất lượng cao do Đài Phát thanh-Truyền hình Thái Nguyên tổ chức và đạt giải A.

Nhờ những nỗ lực trong học tập, kết thúc khóa học, Nguyễn Giang Nam được Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng thưởng danh hiệu sinh viên xuất sắc, là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đạt được những thành công nhất định trong học tập nhưng anh khiêm tốn chia sẻ: “Tuy tôi đã tham gia vào hoạt động báo chí ở đơn vị nhưng chủ yếu làm theo kinh nghiệm cá nhân và sự giúp đỡ của đồng nghiệp, do vậy hiệu quả công việc có thời điểm chưa như mình mong muốn. Nhờ học tập, tôi được trang bị thêm nhiều kiến thức một cách hệ thống, cơ bản, qua đó hình thành nên tư duy sâu về lĩnh vực báo chí. Bên cạnh đó, học tập là điều kiện thuận lợi để so sánh đối chiếu giữa lý thuyết và thực hành, từ đó sáng tạo ra những sản phẩm chất lượng”. Chia tay giảng đường trở về đơn vị tiếp tục công tác, Đại úy QNCN Nguyễn Giang Nam luôn coi việc học tập là một hành trình không ngừng nghỉ để có thêm nhiều kiến thức làm giàu thêm vốn hiểu biết trong lĩnh vực báo chí truyền thông.

Bài và ảnh: ĐỨC NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/ham-hoc-de-lam-giau-kien-thuc-bao-chi-599683