Hàm Thuận Bắc: Vì đâu chuyển 'vàng' sang 'đỏ'?

Nằm kề 'ổ dịch' TP. Phan Thiết, ngoài ra một bộ phận người dân xem dịch Covid-19 như bệnh cảm cúm thông thường, chủ quan nên Hàm Thuận Bắc trở thành huyện 'vùng đỏ'.

Hàm Thuận Bắc

Từ tháng 6 đến nay, huyện Hàm Thuận Bắc có hơn 850 trường hợp mắc Covid-19. Theo Văn bản 3248 của huyện về áp dụng các biện pháp hành chính đối với từng cấp độ dịch theo Quyết định số 2970 của tỉnh, hiện trên địa bàn huyện có 6 xã, thị trấn là vùng đỏ gồm Ma Lâm, Hàm Trí, Hàm Chính, Hàm Hiệp, Hàm Thắng và Hàm Đức, còn lại vùng cam, vàng và xanh. Huyện thuộc diện vùng đỏ (cấp độ dịch cấp 4 – cấp cao nhất theo Nghị định 128 của Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19").

Vì đâu nên vùng đỏ?

Là “cửa ngõ” phía bắc của TP. Phan Thiết, nơi là ổ dịch Covid-19 lớn nhất tỉnh, nên người dân huyện Hàm Thuận Bắc về thành phố sinh sống và làm việc nhiều, chưa kể các xã giáp ranh có mật độ dân cư dày. Dịch Covid-19 lây lan theo “dòng người” qua lại, hiện nay công tác phòng chống dịch đã chuyển sang giai đoạn mới - Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị định 128. Dịch phát sinh ở đâu khoanh vùng dập dịch ở đó nên việc kiểm soát người từ vùng dịch về khó hơn dù xét nghiệm nhanh, rồi test sàng lọc cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Hàm Phú Nguyễn Thành Tuyên chia sẻ, đến nay trên địa bàn xã có khoảng 10 ca F0, phần lớn nguồn lây từ ngoài vào. Nhiều con em địa phương làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ở Phan Thiết bị nhiễm. Chủ tịch UBND xã Thuận Minh Hồ Thanh Nhanh cũng đồng quan điểm, nguồn lây về địa bàn xã chủ yếu bên ngoài đưa đến. Điển hình ca nghi nhiễm Th.T.M.L ở Ma Lâm đến Phan Thiết mua cá mang về chợ Ma Lâm bán, sau đó lây nhiễm dịch về thôn Ku Kê. Ngoài ra còn nhiều ca nghi nhiễm khác cũng bắt nguồn từ vùng dịch Phan Thiết.

Cùng với đó là ý thức người dân. Vẫn còn một bộ phận lơ là chủ quan với phòng dịch, giấu bệnh. Chủ tịch UBND xã Hàm Trí - Huỳnh Thanh Hải, người vừa bị Chủ tịch UBND huyện phê bình liên quan đến việc để dịch bùng phát, chia sẻ: “Toàn xã có hơn 100 ca nhiễm Covid-19, riêng ở thôn Lâm Giang có hơn 80 ca. Nhiều đồng bào Chăm có quan niệm dịch Covid-19 như cảm cúm thông thường, mặc dù chúng tôi đã tuyên truyền đây là bệnh rất nguy hiểm”.

Số ca nhiễm tăng cao kể từ sau Tết Katê của đồng bào Chăm diễn ra vào đầu tháng 10. Hàm Thuận Bắc trở thành vùng đỏ, phần lớn do người trở về từ vùng dịch Phan Thiết và nhận thức về dịch bệnh còn kém, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc thừa nhận.

Ngã ba cây số 21, nơi có số ca nghi nhiễm cao ở Hàm Trí bị phong tỏa.

Cần nhận thức đầy đủ

Thời gian qua UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã cụ thể hóa nhiều văn bản phòng chống dịch của tỉnh triển khai đến 17 xã, thị trấn. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bảy cho biết: “Ngoài việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, thành viên trong Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng”. Đặc biệt là đối tượng từ ngoài tỉnh, người từ vùng có dịch về địa phương... để có biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định, tuyệt đối không để sót, lọt các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm”.

Các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, trong mỗi thôn có Tổ phản ứng nhanh, Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng. Với xã Hàm Trí ngoài tổ phản ứng nhanh còn có Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng ở 3 thôn. Chủ tịch xã Hàm Trí cho biết: “Lo nhất là ở các thôn đồng bào Chăm. Chúng tôi đã thành lập nhiều tổ nhóm tuyên truyền hàng ngày để nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh”.

Tất cả vì sức khỏe người dân, lãnh đạo 2 cấp ở huyện Hàm Thuận Bắc đã không ngại khó khăn, đặt quyết tâm, nỗ lực lớn nhất trong phòng chống dịch. Tuy vậy, việc huyện có sớm trở thành vùng xanh hay không còn phụ thuộc ý thức phòng dịch của người dân. “Lúc đầu bà con chưa hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng nay đã dần có chuyển biến về nhận thức. Tuy vậy, vẫn còn một số người xem nhẹ, chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền”, ông Thông Minh Đồng – Trưởng thôn Lâm Giang chia sẻ.

Ninh Chinh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/ham-thuan-bac-vi-dau-chuyen-vang-sang-do-143191.html